Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình bị cấm bởi Hiệp ước INF

© AP PhotoTên lửa tầm trung Mỹ Pershing II.
Tên lửa tầm trung Mỹ Pershing II. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ đã thử nghiệm một loại tên lửa hành trình trước đây bị cấm bởi Hiệp ước cấm loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

"Bộ Quốc phòng tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình phi hạt nhân trên mặt đất ở đảo San Nicholas, California. Tên lửa đã được bắn từ bệ phóng di động mặt đất và bắn trúng mục tiêu sau khi bay hơn 500 km", - Lầu Năm Góc cho biết.

Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với các phóng viên rằng Washington đã phân bổ ngân sách cho phát triển tên lửa từ một năm trước khi rút khỏi INF.
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu  - Sputnik Việt Nam
Ông Shoigu: Mỹ đã phân bổ ngân sách cho phát triển tên lửa 1 năm trước khi rút khỏi INF

Ông nhấn mạnh rằng phía Nga không từ chối đối thoại với Hoa Kỳ.

Theo người đứng đầu bộ phận quân sự, Nga không có kế hoạch đáp trả đối xứng cho đến khi tên lửa  của Mỹ vi phạm Hiệp ước INF sẽ được triển khai ở châu Âu và châu Á.

Hiệp ước INF

Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) là một thỏa thuận giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, được ký bởi Mikhail Gorbachev và Ronald Reagan vào ngày 8 tháng 12 năm 1987 trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Liên Xô ở Washington. Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 1988.

Vào đầu năm nay, Hoa Kỳ tuyên bố đơn phương rút khỏi INF, cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski"Cái chết" của INF gần hơn bao giờ hết
Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình bị cấm bởi Hiệp ước INF - Sputnik Việt Nam
"Cái chết" của INF gần hơn bao giờ hết
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала