Thảm họa phóng xạ đang đe dọa thế giới

© Depositphotos.com / KaninstudioPhóng xạ
Phóng xạ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một nhà máy uranium của Triều Tiên đổ chất thải phóng xạ vào một con sông lân cận, khiến hàng trăm nghìn người mắc bệnh ung thư và bệnh não, như Daily Mail đưa tin.

Chúng ta đang nói về thành phố Phensan thuộc tỉnh Bắc Hwanghe, nơi có các mỏ uranium. Cần lưu ý rằng, cũng tại các nhà máy này uranium được tinh chế và làm giàu, sau đó, căn cứ vào các bức hình chụp từ vệ tinh, nước bẩn đổ vào sông Yesogan, chảy ra biển Hoàng Hải.

vũ khí hóa học - Sputnik Việt Nam
Mỹ nghi ngờ Bắc Triều Tiên sản xuất uranium được làm giàu
Các chuyên gia tuyên bố rằng chất thải như vậy có chứa radium phóng xạ và các kim loại nặng khác, dẫn đến hậu quả là ít nhất 400 nghìn người có nguy cơ mắc bệnh ung thư và các bệnh nghiêm trọng khác. Cần lưu ý rằng tình trạng này đã diễn ra trong vòng ít nhất 16 năm nay.

Hồi tháng 3, tin đưa rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Triều Tiên đóng cửa một cơ sở bí mật chuyên làm giàu uranium. Đó là một nhà máy ở thành phố Chollima thuộc vùng ngoại ô Bình Nhưỡng. Tình báo và chuyên gia Hoa Kỳ từ Trung tâm Không phổ biến hạt nhân thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury đã có được dữ liệu về vị trí của nhà máy dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала