Trump «dỗi»: Hoãn cuộc gặp Thủ tướng Đan Mạch vì từ chối bán Greenland

© AFP 2023 / NICHOLAS KAMMDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hoãn cuộc gặp với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vì bà này không muốn thảo luận về việc bán hòn đảo Greenland lớn nhất thế giới cho Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng Frederiksen đã nhận định rằng ý tưởng mua đảo của Trump là vô lý, nhưng bà cũng lưu ý là vẫn như trước, Đan Mạch đang chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm nước này, vốn dự kiến ​​vào ngày 2-3 tháng 9.

«Đan Mạch là đất nước rất đặc biệt với những con người đáng kinh ngạc, nhưng dựa theo lời bình luận của Thủ tướng Mette Frederiksen rằng bà ấy không hứng thú gì với việc thảo luận chuyện mua Greenland, tôi hoãn cuộc gặp của chúng tôi, vốn đã lên kế hoạch thực hiện trong hai tuần nữa, bây giờ sẽ chuyển sang thời điểm khác», - Trump viết trên Twitter.

Trước đó trong một cuộc họp báo Trump xác nhận rằng ông thực sự quan tâm đến khả năng mua đảo Greenland. Hòn đảo này thuộc Đan Mạch và có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với công cuộc khai thác Bắc Cực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала