Trump hối thúc «Táo cắn dở» rời khỏi Trung Quốc

© AFP 2023 / HECTOR RETAMALApple, Shanghai
Apple, Shanghai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi hãng Apple rời khỏi Trung Quốc, tiếp theo tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ trong cuộc họp báo sau cuộc gặp Tổng thống Rumania Klaus Johannis.

«Tôi có thể giúp đỡ các tập đoàn Mỹ như Apple trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng chỉ khi nào họ thực hiện những gì nên làm: đó là rời khỏi Trung Quốc», - tuyên bố của Trump đăng trên trang web của Nhà Trắng.

Apple - Sputnik Việt Nam
Việt Nam có những điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm sản xuất của Apple

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng nếu thiếu sự giúp đỡ của ông, các tập đoàn lớn như Apple chắc hẳn sẽ đối mặt với những vấn đề lớn.

«Nếu tôi không giúp đỡ, họ sẽ gặp vấn đề lớn», - Tổng thống Mỹ quả quyết.

Theo đánh giá của Trump, Trung Quốc đã mất 2 triệu chỗ làm việc trong một tháng rưỡi qua, khi các công ty nước ngoài chuyển dây chuyền sản xuất của họ từ ​​địa bàn Trung Quốc sang những nơi không chịu hiệu lực của chính sách thuế của Mỹ.

«Họ đã mất hơn 2 triệu chỗ làm việc trong khoảng thời gian ngắn ngủi và sẽ còn mất nhiều hơn nữa», - Tổng thống Trump cam đoan.

Hồi tháng 6, truyền thông đưa tin rằng tập đoàn Apple của Mỹ sẽ sản xuất máy tính Mac Pro mới tại Trung Quốc, là loại trước đó được sản xuất ở Hoa Kỳ. Sau đó, vào mùa hè này, Tổng thống Trump nói rằng khi biết Apple định thiết lập sản xuất tại Trung Quốc, ông không phản đối mà chỉ cảnh báo rằng những linh kiện nhập khẩu từ đó sẽ phải chịu thuế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала