Bộ Quốc phòng Nga công bố chuyến bay đầu tiên của UAV trinh sát «Forpost-R»

© Bộ Quốc phòng Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ Quốc phòng Nga công bố chuyến bay đầu tiên của UAV trinh sát «Forpost-R»
Bộ Quốc phòng Nga công bố chuyến bay đầu tiên của UAV trinh sát «Forpost-R» - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố video về chuyến bay đầu tiên của máy bay không người lái trinh sát «Forpost-R».

UAV «Forpost-R» là bản sao theo cấp phép của UAV «IAI Searcher Mk II» của Israel, được lắp ráp cho Bộ Quốc phòng Nga tại Nhà máy Hàng không Dân dụng Ural. Theo quân đội, phiên bản mới «Forpost-R» được sản xuất hoàn toàn bằng linh kiện Nga với các đặc tính được cải thiện.

Đoạn video được công bố cho thấy máy bay chạy trên đường băng, cất cánh, bay qua cánh rừng, cũng như hạ cánh.

Từ năm 2020, sẽ bắt đầu cung cấp «Forpost-R» sản xuất hàng loạt cho quân đội.

Phiên bản Nga «Forpost-R»

Máy bay «Forpost-R» chế tạo hoàn toàn bằng linh kiện Nga, nó được trang bị các thiết bị điện tử vô tuyến hiện đại, hệ thống liên lạc, tổ hợp điều khiển mặt đất và phần mềm do Nga sản xuất, được trang bị động cơ APD-85 hiện đại của Nga.

UAV Altius-U  - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia cho rằng: UAV "Altius-U" sẽ có thể mang theo cả tấn vũ khí

Tổ hợp này đã có được những khả năng mới nhờ vào công nghệ phát triển tiên tiến, cho phép trinh sát cả ngày lẫn đêm bằng thiết bị quang học, vô tuyến và radar. Đường truyền dẫn vô tuyến mới cho phép tăng phạm vi hoạt động của UAV thêm 100 km và tăng cường hệ thống tự bảo vệ chống lại tác động từ các phương tiện kỹ thuật nước ngoài.

Khối lượng của thiết bị là khoảng 500 kg. Thời gian bay - 18 giờ, độ cao - lên tới 6 nghìn mét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала