Iran giới thiệu hệ thống phòng không Bavar-373 do nước này sản xuất

© REUTERS / President.irHệ thống phòng không Bavar-373
Hệ thống phòng không Bavar-373 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Ngày 22 tháng 8, Tehran đã giới thiệu hệ thống tên lửa phòng không (SAM) Bavar, được coi là một hệ thống tiên tiến hơn so với S-300.

Tổ hợp này đã được Tổng thống Iran Hassan Rouhani trình bày chính thức vào thứ Năm, vào Ngày Công nghiệp Quốc phòng, căn cứ thông điệp được đăng tải trên trang web chính thức của tổng thống.

"Bavar-373 mạnh hơn S-300, nhưng rất gần với S-400", - ông Rouhani nói trong bài phát biểu nhân dịp Ngày Công nghiệp Quốc phòng Iran.

hệ thống phòng không Bavar - Sputnik Việt Nam
Giới chuyên gia giải thích ý nghĩa việc Iran sản xuất hệ thống phòng không "Bavar"

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Khatami trước đó cho biết, sau buổi ra mắt chính thức, tổ hợp này sẽ được bàn giao cho lực lượng phòng không của quân đội Iran.

Trong vài tuần trước khi diễn ra Ngày Công nghiệp Quốc phòng, Iran đã trình bày những thành tựu trong lĩnh vực này, bao gồm cả xe bọc thép Raad.

Tổ hợp đã được thử nghiệm vào năm 2017. Hệ thống phòng không Bavar-373 được phát triển và thiết kế hoàn toàn ở Iran, quân đội Iran lưu ý rằng tổ hợp này là phiên bản tiên tiến hơn S-300, có khả năng cạnh tranh với hệ thống phòng không Nga.

Theo truyền thông Iran, hệ thống tên lửa phòng không có bệ phóng thẳng đứng được trang bị tên lửa Sayad-4 và có khả năng bắn trúng các mục tiêu trên không khác nhau, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay tàng hình, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và đạn đạo ở độ cao 27 km và ở khoảng cách 200 km. Ngoài ra tổ hợp có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 300 km.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала