Các nhà tâm lý học kể về lợi ích của việc đăng ảnh tự sướng lên mạng xã hội

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhДевушки делают селфи на фоне храма Василия Блаженного в Москве
Девушки делают селфи на фоне храма Василия Блаженного в Москве - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng không nên đăng ảnh tự sướng trên Internet, ngay cả khi ảnh khá đạt.

Một thử nghiệm với sự tham gia của hàng trăm người dùng Instagram cho thấy những người đăng nhiều ảnh tự sướng trên trang của mình được coi là kém thành công, kém tự tin, không dễ chịu trong giao tiếp so với những người chọn ảnh thuộc loại khác.

Sự khác biệt này đặc biệt rõ ràng trong các trường hợp khi các nhà khoa học so sánh các tài khoản tương tự - ví dụ, các trang của hai người tải lên hình ảnh được chụp trong chuyến du lịch. Đặc biệt là những người chụp ảnh mình đang tạo dáng trước gương lại thường là những người tự ti về bản thân.

Сhiến đấu cơ SU-30MKI của Không quân Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Chụp ảnh tự sướng ở tốc độ 2000 km/h

Theo tác giả chính của nghiên cứu, ông Chris Barry thuộc Đại học Washington, những người yêu thích selfie gây cho người ta cảm giác tiêu cực, kể cả khi nếu xét kỹ thì tính cách của họ không có gì tồi đến nỗi bị coi thấp như vậy.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Tạp chí Nghiên cứu về Tính cách.

Trước đó, các chuyên gia từ Đại học Toronto đã thực hiện một cuộc khảo sát cho thấy những người yêu thích loại ảnh này thường đánh giá quá cao vẻ đẹp của chính họ và thường thích tự ve vuốt bản thân, đặc biệt là nếu họ thường xuyên chụp ảnh tự sướng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала