Ông Macron đề nghị Tổng thống Trump cho phép Iran bán dầu

© AP Photo / Carolyn KasterEmmanuel Macron và Donald Trump
Emmanuel Macron và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump cho phép Iran bán dầu trong một khoảng thời gian giới hạn để đổi lấy cuộc đàm phán về tên lửa của Tehran, theo Bloomberg.

Đề xuất của ông Macron

Theo người đối thoại của hãng tin từ phía Pháp, kế hoạch cho thấy Iran sẽ cần phải thực hiện một số nghĩa vụ để được phép bán một lượng dầu nhất định. Những nghĩa vụ đó bao gồm tuân thủ điều kiện của thỏa thuận hạt nhân hiện có, tìm cách giảm căng thẳng ở Vịnh Ba Tư, cũng như quay trở lại đàm phán về tên lửa, các vấn đề khu vực và kế hoạch cho giai đoạn sau năm 2025, khi thỏa thuận hạt nhân hết hạn.

Quan chức cấp cao của Mỹ nhận xét rằng kế hoạch này sẽ không thành công. Theo thông tin nhận được, ông Macron đã thảo luận về sáng kiến ​​này với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif. 

Falcon 9 - Sputnik Việt Nam
Iran lo ngại về việc Hoa Kỳ thử nghiệm tên lửa bị cấm trong Hiệp ước INF

Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu Iran

Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran vào mùa thu năm ngoái. Khi đó, chỉ có 8 quốc gia được phép mua dầu Iran trong 6 tháng, cho đến đầu tháng 5 năm 2019. Tuy nhiên, vào cuối tháng 4, Nhà Trắng tuyên bố sẽ không gia hạn “quyền đặc cách” này. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố rằng xuất khẩu dầu của Iran sau đó sẽ giảm xuống mức 0 và chế độ cầm quyền sẽ mất nguồn thu nhập chính.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала