Bà Merkel tuyên bố về cuộc họp của "định dạng Norman"

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Đức Angela Merkel có kế hoạch tổ chức một cuộc họp của "định dạng Norman". Bà nói điều này với các phóng viên trong hội nghị thượng đỉnh G7, như tin đưa của Deutsche Welle.

Theo bà, cuộc họp sẽ được tổ chức tại Paris, vì hội nghị thượng đỉnh cuối cùng là ở Berlin. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh rằng Pháp và Đức sẽ cố gắng tổ chức các cuộc đàm phán trong tương lai gần.

G8 - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Trump và các nhà lãnh đạo G7 cãi nhau vì Nga

Nói về những kỳ vọng từ cuộc họp, bà Merkel lưu ý rằng tân tổng thống Ukraina, Vladimir Zelensky, sẽ góp phần thúc đẩy các thỏa thuận Minsk nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở phía đông đất nước.

“Nếu cả hai phía đều thể hiện ý chí của mình thì  chúng ta có cơ hội tiến về phía trước”, - chính trị gia kết luận.

Định dạng Norman là gì?

"Định dạng Norman" - nhóm ngoại giao gồm đại diện Đức, Nga, Pháp và Ukraina để giải quyết tình hình ở Donbass. Vào tháng 2 năm 2015, các nhà lãnh đạo bốn quốc gia đã đồng thuận ở Minsk về một tài liệu, xem xét thực hiện lệnh ngừng bắn và tình trạng pháp lý đặc biệt của khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала