Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột với Iran

© AP Photo / Chuck BurtonÔng Mark Esper, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Ông Mark Esper, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột với Iran, mà muốn tương tác thông qua các phương pháp ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết hôm thứ Tư.

"Chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Iran, chúng tôi muốn liên lạc với họ thông qua các phương pháp ngoại giao", - ông Esper nói trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc.

Ông lưu ý rằng cho đến nay, các bên "nên tìm cách tránh tình huống xung đột".

"Cho đến nay, điều này đã thành công và chúng tôi hy vọng rằng Iran sẽ đồng ý gặp gỡ, nói chuyện và giải quyết các vấn đề", - ông Esper nói.

Emmanuel Macron và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Ông Macron đề nghị Tổng thống Trump cho phép Iran bán dầu

Trước đó Tổng thống Iran Hassan Rouhani nêu điều kiện để có được những thay đổi tích cực trong quan hệ Mỹ- Iran. Ông nói rằng sẽ không thể có thay đổi tích cực trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran, nếu Washington không dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Iran.

Ông cũng bình luận về tuyên bố mà phương Tây đưa ra với mong muốn ngăn chặn không cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh Tehran không hề có ý định làm việc này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала