Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phóng tên lửa “Rokot”

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationPhóng tên lửa đẩy hạng nhẹ lớp "Rokot"
Phóng tên lửa đẩy hạng nhẹ lớp Rokot - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng tên lửa Rokot bằng thiết bị vũ trụ quân sự từ sân bay vũ trụ Plesetsk, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga nói với Sputnik.

"Tất cả hoạt động trước và trong khi phóng tên lửa “Rokot” diễn ra như bình thường. Bộ phận mặt đất của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện kiểm soát việc phóng và quá trình bay của tên lửa", cơ quan quân sự cho biết.

tên lửa Rokot - Sputnik Việt Nam
Nguồn tin thông báo về việc phóng tên lửa Rokot theo kế hoạch theo nhu cầu Bộ Quốc phòng
Vụ phóng được thực hiện vào lúc 17 giờ theo giờ Moskva (21 giờ theo giờ Hà Nội) từ bệ phóng thứ ba, Bộ Quốc phòng cho biết.

Giám đốc sân bay vũ trụ Plesetsk, Thiếu tướng Nikolai Nestechuk tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga đã thực hiện vụ phóng tên lửa "Rokot" cuối cùng, đồng thời chấm dứt việc vận hành nó, liên quan đến kế hoạch chuyển sang sử dụng dòng tên lửa hiện đại hóa này.

Tên lửa “Rokot”

Tên lửa đẩy hạng nhẹ “Rokot” được chế tạo trong khuôn khổ chương trình chuyển đổi trên cơ sở tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-18 (đã được rút khỏi biên chế quốc phòng) và đang được Trung tâm Vũ trụ Khrunichev sản xuất.

Lần phóng đầu tiên của “Rokot” diễn ra ở sân bay vũ trụ Plesetsk vào ngày 16 tháng 5 năm 2000. Tổng cộng, trong giai đoạn này, 30 lần phóng đã được thực hiện từ sân bay vũ trụ, được phóng lên quỹ đạo bằng khoảng 70 thiết bị vũ trụ cho nhiều mục đích khác nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала