Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh dân tộc Việt Nam

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cả dân tộc Việt Nam quyết mang lá cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đích cuối cùng vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Không có gì quý hơn độc lập, tự do

Sáng 30/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp quốc gia và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Bác Hồ trong không khí đầy trang trọng và tôn nghiêm dưới sự chủ trì của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND TP. Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Trung Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh Hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNLãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi lễ.
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh dân tộc Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi lễ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật những giá trị to lớn trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chỉ với hơn một nghìn từ, vô cùng ngắn gọn và súc tích, Di chúc của Người đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí và quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của chính nghĩa và chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ. (Ông Trần Viết Hoàn đứng thứ hai bên phải) - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hơn 50 đồng chí trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những lời căn dặn thiêng liêng trước lúc đi xa của người, một văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, kết tinh tư tưởng văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của vị Lãnh tụ, vĩ nhân, người anh hùng dân tộc vĩ đại “đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”.

Bản Di chúc của Bác, suốt 50 năm qua, cùng với Tư tưởng, Đạo đức Hồ Chí Minh vẫn luôn song hành cùng sự phát triển của đất nước, dân tộc, soi sáng, dẫn đường cho Đảng, toàn dân, toàn quân kiên định và trung thành với sự nghiệp lý tưởng cách mạng mà Bác Hồ luôn theo đuổi, kế tục truyền thống, phát huy sự trung thành vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã cống hiến, hy sinh cả cuộc đời mình. Cả dân tộc Việt Nam quyết mang lá cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đích cuối cùng vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Mãi mãi là ngọn cờ soi sáng, quy tụ sức mạnh dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định:

“50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để lại cho chúng ta những bài học lịch sử hết sức quý báu. Đó là bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đó là bài học không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Đó là bài học sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết tiến tới tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với Bác rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta mười lần to đẹp hơn và ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Người. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”, VGP trích lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh dân tộc Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).
Chúng ta tự hào với những thành tựu đạt được, nhưng cũng không khỏi trăn trở, day dứt trước không ít những khuyết điểm, yếu kém và khó khăn, thách thức đang cản trở tiến trình đổi mới, xây dựng đất nước, mà nếu không kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi sẽ đe doạ tới vận mệnh của Tổ quốc, sự sống còn của chế độ và vai trò lãnh đạo của Đảng. Điều đó đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu, ra sức phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, yếu kém, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, không say sưa với thắng lợi, hay bi quan dao động trước thử thách, khó khăn.

“Ý thức được vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng ta càng cần phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn bao giờ hết, càng cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nội bộ; chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xứng đáng là Đảng cầm quyền, ngang tầm nhiệm vụ. Thấm nhuần phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến", chúng ta quyết tận dụng tốt nhất thời cơ, vận hội, hoá giải kịp thời nguy cơ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo tâm nguyện của Người”, VOV dẫn lời đồng chí Nguyễn Phú Trọng đúc kết.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chương trình.  - Sputnik Việt Nam
Từ Di chúc Hồ Chí Minh đến nỗ lực chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện kế tục trung thành tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chúng ta nguyện “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình", tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân. Chúng ta nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh toả sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đậm văn hoá và nhân văn Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng, dân tộc và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNTiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh dân tộc Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).
Tại buổi lễ, đại diện các tầng lớp nhân dân phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh- người làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam, nguyện tiếp tục làm theo những lời căn dặn của Bác trong bản Di chúc, không ngừng nô lực phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta. Di chúc của Người toả sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đậm nhân văn, văn hoá Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

© Ảnh : Văn Điệp – TTXVNĐoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh dân tộc Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Trước khi bắt đầu Lễ kỷ niệm, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Lá thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ trước lúc qua đời

8 ngày trước lúc đi xa, Bác Hồ đã quyết định viết thư gửi Tổng thống Mỹ Richard Nixon yêu cầu chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch giới thiệu đến công chúng triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế”.

Ban Tổ chức công bố hơn 100 tài liệu, hình ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều nguồn, nhiều quốc gia, trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tư liệu quý ấy giúp đồng bào và khách quốc tế hiểu hơn về tư tưởng, những cống hiến của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và vì sự tiến bộ của thế giới.

© Ảnh : Thanh Tùng-TTXVNĐại biểu tham quan triển lãm trong ngày khai mạc Triển lãm “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế”
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh dân tộc Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đại biểu tham quan triển lãm trong ngày khai mạc Triển lãm “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế”
Đặc biệt, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời Tổng thống Richard Nixon ngày 25/8/1969 về việc Hoa Kỳ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân khỏi miền Nam Việt Nam cũng đã được công bố rộng rãi đến toàn thể nhân dân.

Chủ tịch nước Việt Nam DCCH đang làm việc, năm 1958 - Sputnik Việt Nam
Vì sao sau 20 năm, bản Di chúc của Bác Hồ mới được xuất bản?
Nội dung lá thư viết:

“Nhân dân Việt Nam chúng tôi yêu chuộng hòa bình, một nền hòa bình chân chính trong độc lập và tự do thật sự. Nhân dân Việt Nam quyết chiến đấu đến cùng, không sợ hy sinh gian khổ, để bảo vệ Tổ quốc và các quyền dân tộc thiêng liêng của mình. Giải pháp toàn bộ 10 điểm của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là cơ sở hợp tình hợp lý để giải quyết vấn đề Việt Nam. Giải pháp đó đã được nhân dân trên thế giới đồng tình ủng hộ.

Trong thư, Ngài bày tỏ lòng mong muốn hành động cho một nền hòa bình công bằng. Muốn vậy Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam và của dân tộc Việt Nam, không có sự can thiệp của nước ngoài.

Đó là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề Việt Nam phù hợp với quyền dân tộc của nhân dân Việt Nam, với lợi ích của nước Mỹ và nguyện vọng hòa bình của nhân dân thế giới. Đó là con đường để Mỹ rút khỏi cuộc chiến tranh trong danh dự”.

Những lời lẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa mạnh mẽ, đanh thép, khẳng định khát khao độc lập tự do của dân tộc Việt Nam vừa lên án hành vi “xâm lược”, muốn biến đất nước thành thuộc địa, vi phạm chủ quyền của Mỹ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những lời cuối của Bác vẫn luôn còn nguyên giá trị, song hành với sự nghiệp của Đảng, sự phát triển của đất nước và sự tiến bộ của dân tộc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала