Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua loại vũ khí mình cần, chứ không mua thứ do người ta áp đặt

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhSu-35
Su-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Dmitry Shugaev lãnh đạo Cơ quan LB Nga về Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự thông báo rằng trong thời gian chuyến thăm của phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ tới MAKS-2019, phía Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự quan tâm to lớn đối với các chiến đấu cơ Su-35 và Su-57 của Nga.

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự-an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, cựu Chủ tịch Hội đồng Cựu chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ, ông Koray Gyurbuz đã nói về lợi ích đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc mua máy bay Nga.

“Nếu nhìn những chiếc máy bay quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ đã mua sau năm 1945, sẽ có kết luận như sau: chúng tôi đã mua đám máy bay này theo đúng vai trò mà Mỹ gán cho chúng tôi. Mà vai trò này kể từ cuối những năm 40 có "điểm quan trọng nhất là chống Liên Xô”. Tương ứng với nhiệm vụ này, về chủ yếu người Mỹ đã cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các máy bay chiến đấu tầm xa. Máy bay với bộ trang bị khác thì Hoa Kỳ cố gắng không bán cho chúng tôi. Trong khi đó, xác định nhu cầu về máy bay quân sự của đất nước cần không phải là những cầu thủ bên ngoài đang đấu đá cạnh tranh toàn cầu, mà phải là từ nguồn lực quân sự của đất nước, xác định đúng các vấn đề hiện thực trong nước và khu vực”, - ông Gyurbuz nói.

Chuyên gia cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện bước đi rất quan trọng nếu quyết định mua các máy bay như Su-35, MiG-35 và Su-57. Việc mua này về cơ bản sẽ giáng vào hệ thống Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì cơ sở hạ tầng của hàng không quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, cả về hậu cần và vật liệu kỹ thuật, cũng như dưới góc độ đào tạo nhân sự, đều hình thành theo tiêu chuẩn của hệ thống Mỹ để thuận tiện cho việc vận hành các máy bay do Mỹ sản xuất.

“Trong khi đó, Hoa Kỳ cung cấp các hệ thống vũ khí cho bất kỳ quốc gia nào cũng chỉ dựa trên lợi ích của chính họ. Họ bán vũ khí với giá tương đối thấp, nhưng sau đó tăng giá dành cho các phụ kiện và đạn dược. Ngoài ra, hiện hữu vấn đề về khả năng tương thích nguồn, đó là lý do tại sao các hệ thống vũ khí của Mỹ giữ độc quyền thuần túy - đạn dược và linh kiện cũng phải là của Mỹ. Giá thành có thể tăng theo ý muốn của người Mỹ. Như vậy, nghiễm nhiên hình thành  quan hệ lệ thuộc giữa Hoa Kỳ và nước khách hàng mua vũ khí của họ”, - chuyên gia lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала