Tiêu diệt hơn 50 chiến binh «Taliban» ở Afghanistan

© AP Photo / Allauddin KhanPhiến quân Taliban
Phiến quân Taliban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lực lượng vũ trang Afghanistan vừa đẩy lùi cuộc tấn công của các thành viên phong trào cực đoan «Taliban» ở thành phố lớn Kunduz phía bắc đất nước. Hơn 30 chiến binh «Taliban» đã bị tiêu diệt, số còn lại bắt đầu quy hàng chính quyền, - theo thông báo của nhà chức trách và báo giới địa phương.

Chiến binh «Taliban» tấn công dữ dội vào thành phố lúc sáng sớm hôm nay. Ông Sedik Sedikki đại diện chính thức của Tổng thống Afghanistan  thông báo trên trang Twitter rằng quân đội đã «đẩy bật cuộc tấn công của «Taliban» ở một số khu vực thuộc thành phố Kunduz», chiếm các vị trí trong khu vực dân cư. Theo lời ông, nhiệm vụ chính của lực lượng vũ trang là đảm bảo an toàn cho các thường dân. 

Kênh truyền hình 1TV dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Afghanistan đưa tin rằng nhóm binh sĩ bổ sung đã được điều đến thành phố để hợp đồng tác chiến đẩy lùi cuộc tấn công, 56 thành viên «Taliban» đã đầu hàng nhà cầm quyền.

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Afghanistan, ít nhất có 26 chiến binh «Taliban» đã chết trong cuộc không kích, 8 đối tượng khác bị diệt do kết quả chiến dịch mặt đất ở nhiều nơi trong thành phố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала