Trump nêu số lượng công ty định rời khỏi Trung Quốc

© AP Photo / Andy WongQuốc kỳ Mỹ và Trung Quốc
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Khoảng 13% các công ty định rời khỏi Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên vào thứ Bảy.

"Tôi mới thấy rằng 13% các công ty đang có kế hoạch rời khỏi Trung Quốc trong tương lai gần. Đây là một chủ đề lớn. Và tôi không ngạc nhiên về điều đó. Tôi nghĩ rằng con số này sẽ tăng lên nhiều, bởi vì họ (Trung Quốc) không thể cạnh tranh với thuế. Họ phá giá tiền tệ của họ và đầu tư vào kinh tế”, - ông nói.

Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Mỹ ủng hộ các nước ASEAN khiến Trung Quốc càng không khoan nhượng

Donald Trump không xác định liệu ông nói về các công ty Mỹ hay về các công ty nước ngoài nói chung.

Trước đó, ông Trump nói rằng Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 9 sẽ tăng thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc với số tiền 300 tỷ USD không cho 10%, mà 15%. Nhóm hàng hóa khác với số tiền 250 tỷ USD một năm kể từ ngày 1 tháng 10 sẽ là 30%.

Cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về các điều khoản thương mại song phương, được thực hiện định kỳ từ năm 2018, hiện đang bị đình chỉ sau một làn sóng tăng thuế lẫn nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала