Lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

© Ảnh : Công Luật-TTXVN Màn đồng diễn xếp hình cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng Quốc khánh 2/9.
Màn đồng diễn xếp hình cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng Quốc khánh 2/9.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi điện, thư chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2019).

Lãnh đạo Nga đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng đến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng gửi điện mừng tới người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên Bang Nga, bà Valentina Ivanovna Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vladimir Volodin đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong điện mừng, Nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao của Liên Bang Nga thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên Bang Nga sẽ phát triển ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư với các dự án lớn về hợp tác năng lượng, công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng…

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ. - Sputnik Việt Nam
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh dân tộc Việt Nam
Lãnh đạo Nga bày tỏ sự tin tưởng rằng các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam (2019-2020) sẽ tạo đột phá mới thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương vì lợi ích nhân dân hai nước.

Ông Kim Jong-un muốn phát triển quan hệ mạnh mẽ hơn nữa với Việt Nam

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa gửi điện chúc mừng Lễ kỷ niệm Quốc khánh (2/9) đồng thời bày tỏ hy vọng về mối quan hệ gần gũi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa với Việt Nam, Hãng Thông tấn trung ương của Bình Nhưỡng (KCNA) đưa tin hôm thứ Hai.

Ông Kim Jong-un bày tỏ sự tin tưởng rằng “mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và hai quốc gia có lịch sử và truyền thống lâu đời sẽ ngày càng lớn mạnh và thân thiết hơn”.

Trong thư chúc mừng, nhà lãnh đạo Triều Tiên đề cập đến chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam vào tháng 3 vừa qua. Đồng thời, ông khẳng định, đây là một “dịp quan trọng” nhằm củng cố và phát triển quan hệ song phương cũng như nâng tầm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên, KCNA cho biết.

© Ảnh : Văn Nam - TTXVN phátMột thanh niên mặc áo in hình Tổ quốc, ngắm nhìn lá Quốc kỳ trên Quảng trường Ba Đình, sáng 2/9/2019.
Lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba chúc mừng Quốc khánh Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Một thanh niên mặc áo in hình Tổ quốc, ngắm nhìn lá Quốc kỳ trên Quảng trường Ba Đình, sáng 2/9/2019.
Cuối tháng 2/2019, Chủ tịch Kim Jong-un đến thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ hai với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong chuyến đi này, lãnh đạo Triều Tiên đã có các buổi tiếp kiến và hội đàm với cuộc gặp với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức cấp cao khác của Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác và trao đổi với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chương trình.  - Sputnik Việt Nam
Từ Di chúc Hồ Chí Minh đến nỗ lực chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ
Tháng 6 vừa qua, Thông tấn xã Trung ương của Triều Tiên cũng đưa tin về gói viện trợ lương thực, thực phẩm từ Việt Nam, tuy nhiên chi tiết cụ thể không được cung cấp.

Trung Quốc khẳng đinh coi trọng quan hệ với Việt Nam

Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng gửi lời chúc mừng đến người đồng cấp Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc CHND Trung Hoa, ông Lật Chiến Thư đã có điện mừng gửi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.

© Ảnh : Việt Hùng - TTXVN phátLễ thượng cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình dịp Quốc khánh 2/9 năm 2019.
Lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba chúc mừng Quốc khánh Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Lễ thượng cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình dịp Quốc khánh 2/9 năm 2019.
Lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã đạt được, bày tỏ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân đất nước hình chữ S sẽ sớm thực hiện thành công các mục tiêu từ Đại hội Đảng XII đề ra, sớm xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh với tôn chỉ “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự buổi gặp mặt - Sputnik Việt Nam
Lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng
Đại diện phía Trung Quốc khẳng định coi trọng phát triển mối quan hệ song phương với Việt Nam, sẵn sàng cùng Hà Nội thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” cùng phát triển ổn định, bền vững.

Cuba và Việt Nam sẽ mãi là “anh em lịch sử”

Thay mặt nhân dân và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba, CHủ tịch Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz cũng gửi lời chúc mừng nồng hậu nhất đến đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Lãnh đạo cấp cao của Cuba tin tưởng rằng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ “anh em lịch sử” và hợp tác ngày càng sâu rộng, khẳng định mong muốn tăng cường sự đoàn kết, hợp tác giữa hai dân tộc, hai Đảng và hai chính phủ.

© Ảnh : Văn Nam - TTXVN phátCổng công viên Thống Nhất được trang hoàng rực rỡ dịp Quốc khánh 2/9.
Lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba chúc mừng Quốc khánh Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cổng công viên Thống Nhất được trang hoàng rực rỡ dịp Quốc khánh 2/9.
Ngoài ra, lãnh đạo các nước trong khu vực ASEAN như Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan và Myanmar cũng gửi thư và điện mừng Quốc khánh Việt Nam, đánh giá cao và bày tỏ sự tin tưởng quan hệ hợp tác với Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành tựu thời gian tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала