Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ mua thêm lô S-400 bổ sung

© Sputnik / Aleksei Malgavko / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BLED (Sputnik) - Ankara có thể mua thêm nhiều hệ thống tên lửa phòng không S-400 hơn từ Nga, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết.

"Hôm nay chúng tôi cần nhiều hệ thống hơn cho đến khi chúng tôi có thể tự sản xuất. Và nếu chúng tôi có thể mua từ Mỹ, chúng tôi sẽ mua Patriot. Nếu không, chúng tôi sẽ mua thêm các hệ thống S-400 khác. Chúng tôi là một quốc gia độc lập", ông Cavusoglu phát biểu trong Diễn đàn chiến lược ở Bled. 

S-400 - Sputnik Việt Nam
Nhà chính trị quân sự học nói về S-400: Chúng ta đi trước Hoa Kỳ 30 năm

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống phòng không S-400 mới nhất của Nga đã gây ra bất đồng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ: Washington yêu cầu từ bỏ thỏa thuận và đổi lấy hệ thống Patriot của họ. Trong trường hợp từ chối, Washington không loại trừ khả năng trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ việc bán máy bay chiến đấu F-35 mới nhất cho Ankara, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ từ chối nhượng bộ. Kể từ đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình F-35 đã bị hạn chế.

S-400 "Triumph"

S-400 "Triumph" là hệ thống phòng không tầm xa hiện đại, được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, kể cả tầm trung, có thể sử dụng chống mục tiêu mặt đất. Tầm bắn đạt 400 km, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 30 km. 

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ mua thêm lô S-400 bổ sung - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала