Việt Nam cử tàu chiến Hải quân tham gia diễn tập hàng hải ASEAN-Mỹ

© Sputnik / Maria EfimovaChiến hạm săn ngầm lớp Pohang mang số hiệu 18 do Hàn Quốc trao tặng Hải quân Việt Nam, Vũng Tàu
Chiến hạm săn ngầm lớp Pohang mang số hiệu 18 do Hàn Quốc trao tặng Hải quân Việt Nam, Vũng Tàu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hải quân Việt Nam vừa cử tàu chiến số 18 và đoàn công tác tham dự đợt diễn tập hàng hải ASEAN- Mỹ. AUMX 2019 quy tụ 8 tàu chiến và 4 máy bay chiến đấu và hơn một nghìn chiến sĩ, quân nhân đại diện cho tất cả 10 quốc gia thành viên ASEAN và Hoa Kỳ.

AUMX tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN- Mỹ

Chiến hạm mang số hiệu 18 thuộc lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam trong chiều 1/9/2019 đã thực hiện nghi lễ chào cảng và chính thức rời Quân cảng, tạm biệt Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân, lên đường tham dự đợt Diễn tập hàng hải ASEAN- Mỹ (AUMX 2019).

Đợt diễn tập hàng hải quy mô lớn này sẽ diễn ra tại Vịnh Thái Lan và cách vùng biển phía Nam mũi Cà Mau 55-60 hải lý. Có 6 tàu quân sự Hải quân thuộc khu vực Đông Nam Á và hai tàu quân sự Hải quân Hoa Kỳ cùng máy bay tuần tra của Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Mỹ tham dự.

Hải quân Hoa Kỳ tiếp nhận hàng không mẫu hạm đắt giá nhất thế giới làm vũ khí (USS Gerald R. Ford) - Sputnik Việt Nam
Cuộc tập trận chung đầu tiên của Hải quân Mỹ và ASEAN sẽ được tổ chức tại Việt Nam
Việc cử Tàu 18 cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia đợt diễn tập hàng hải lần này thể hiện chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tích cực chủ động hội nhập quốc tế thông qua các hoạt động quân sự chung diễn tập nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, tăng cường an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông.

Cuộc diễn tập AUMX nằm trong Kế hoạch hành động thúc đẩy đối tác chiến lược ASEAN- Mỹ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đề xuất tại Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng quốc phòng ASEAN- Mỹ diễn ra hồi tháng 10/2017 ở Philippines và nhận được sư đồng thuận cao của lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tháng 10 năm 2018 tại Singapore. Cuộc diễn tập, theo đó, chỉ diễn ra một lần duy nhất, không theo cơ chế thường xuyên.

Nhiệm vụ của chiến hạm số 18 Hải quân Việt Nam

Tàu hộ vệ săn ngầm mang số hiệu 18 của Việt Nam nằm trong tốp chiến thuật số 3, và chính thức tham gia các hoạt động diễn tập từ ngày 3 đến ngày 5/9.

Các thủy thủ thuộc lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện các nhiệm vụ: Chụp ảnh đội hình từ trên không (PHOTOEX), lên tàu nghi vấn kiểm tra (VBSS) và Khu vực hành trình ban đêm. Cụ thể, đối với khoa mục chụp ảnh đội hình từ trên không sẽ bao gồm kết hợp mã hóa và giải mã bản điện, thông tin liên lạc bằng đèn, chuyển đội hình từ hàng dọc sang hình kim cương. Đối với hoạt động kiểm tra tàu nghi vấn VBSS, các chiến sĩ Việt Nam trên tàu 18 sẽ không tham gia kiểm tra tàu nghi vấn mà đảm trách nhiệm vụ cảnh giới cho tàu hải quân Mỹ, Philippines và Brunei thực hiện. Được biết, tài sẽ vận động tại khu vực quy định theo đội hình và mặt quạt ở trong khoa mục khu vực hành trình ban đêm.

Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Mỹ ủng hộ các nước ASEAN khiến Trung Quốc càng không khoan nhượng
Ngoài ra, trong đợt công tác lần này, tàu số 18 sẽ tiến hành tuần tra vùng biển phía Nam, huấn luyện đi biển đường dài, kiểm tra tình trạng vũ khí, trang bị, nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp trên biển giữa cán bộ kíp tàu, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến với hải quân các nước.

Các tàu quân sự tham gia đợt diễn tập AUMX sẽ phối hợp chặt chẽ với sở chỉ huy chiến dịch đặt trên tàu HTMS Krabi của Hải quân Thái Lan và Trung tâm Changi tại Singapore để đảm bảo an toàn và sự thành công tốt đẹp cho đợt huấn luyện.

Cuộc diễn tập hàng hải AUMX 2019 chính thức bắt đầu

Hải quân Hoa Kỳ và các lực lượng hàng hải từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm nay 2/9/2019 đã chính thức bắt đầu đợt diễn tập hàng hải chung ASEAN-Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử.

Lễ khai mạc AUMX vừa diễn ra tại căn cứ hải quân Sattahip, Thái Lan.

Đại diện phía nước chủ nhà Thái Lan cho biết: Dưới sự đồng chỉ đạo của Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Hoàng gia Thái Lan, AUMX sẽ bao gồm các hoạt động tiền ra khơi ở Thái Lan, Singapore và Brunei, sau đó sẽ tiến hành diễn tập trên vùng biển quốc tế ở Đông Nam Á, bao gồm Vịnh Thái Lan và Biển Đông. Chương trình diễn tập sẽ kết thúc tại Singapore.

Tổng cộng, AUMX quy tụ 8 tàu ​​chiến và 4 máy bay từ 7 quốc gia và hơn một nghìn chiến sĩ, quân nhân đại diện cho tất cả 10 quốc gia thành viên ASEAN và Hoa Kỳ.

“Các thủy thủy Mỹ đã có những chuyến hải trình cùng nhau trong các đợt diễn tập trong suốt cả năm và chúng tôi đã duy trì hoạt động đó trong nhiều thập kỷ”, Phó Đô đốc Phil Sawyer, Tư lệnh chỉ huy Hạm đội 7 của Hoa Kỳ phát biểu cho biết.

Two F/A-18 Super Hornets and two Royal Malaysian Air Force Mig 29 Fulcrum fly in formation above aircraft carrier USS Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Mỹ - Việt Nam "đang làm việc về chuyến thăm thứ hai của tàu sân bay"
“AUMX tạo điểm hội tụ mới trong quan hệ đa phương để cùng nhau thực hiện các ưu tiên an ninh hàng hải chung trong khu vực. AUMX thúc đẩy các cam kết chung đối với quan hệ đối tác trên biển, an ninh và ổn định ở Đông Nam Á. Các quốc gia tham dự bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam”. Chuẩn Đô đốc Joey Tynch, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm 73, người phụ trách giám sát hợp tác an ninh của Hải quân Hoa Kỳ ở Đông Nam Á, lưu ý rằng AUMX khẳng định tiếp tục xu hướng hợp tác đa phương giữa hải quân các quốc gia ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

“Hải quân Hoa Kỳ cùng với các đối tác và đồng minh của chúng tôi từ lâu đã hiểu rõ giá trị của việc hợp tác cùng nhau. AUMX chính là yếu tố giúp xây dựng an ninh hàng hải dựa trên sức mạnh của ASEAN, sức mạnh liên kết hải quân các nước Đông Nam Á và Mỹ, khẳng định quan điểm nhất quán của chúng tôi về một  khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, Chuẩn Đô đốc Joey Tynch nhấn mạnh.

Phía Mỹ gửi các lực lượng tham gia đợt diễn tập hàng hải lần này gồm có tàu chiến ven biển USS Montgomery (LCS 8), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer (DDG 108), 3 máy bay trực thăng MH-60, 1 máy bay trinh sát P-8 Poseidon và lực lượng thuộc Liên đội tàu khu trục 7 (DESRON 7) và Lực lượng đặc nhiệm 73 (CTF 73).

Năm 2019 đánh dấu chuỗi tập trận song phương Mỹ- ASEAN khi liên tiếp diễn ra hàng loạt hoạt động hợp tác quân sự quốc phòng như “Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu (CARAT) lần thứ 25 cũng đã bắt đầu, cùng với cuộc diễn tập thường niên Hợp tác và Huấn luyện Đông Nam Á (SEACAT) lần thứ 18. Hải quân Hoa Kỳ cũng thường xuyên tham gia các cuộc tập trận an ninh hàng hải ADMM+ để thúc đẩy hòa bình và ổn định trên toàn khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала