Việt Nam rất tôn trọng Thái Lan nhưng chẳng có gì phải sợ

© Ảnh : Ngọc Linh - TTXVNCác tuyển thủ Việt Nam chạy nhẹ làm nóng trước buổi tập.
Các tuyển thủ Việt Nam chạy nhẹ làm nóng trước buổi tập.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong bóng đá khó có thể nói trước được điều gì. Cả Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan và các cầu thủ xử sở chùa Vàng đều tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam.

Còn đoàn quân HLV Park Hang-seo lại đang âm thầm chuẩn bị chiến lược tốt nhất tìm kiếm cơ hội góp mặt tại vòng 3 tranh vé dự World Cup.

Thủ tướng động viên tinh thần các cầu thủ trước trận gặp Thái Lan

Nhân dịp ngày Quốc khánh 2 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chúc mừng và động viên đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Nhân dịp ngày Quốc khánh 2 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, gửi lời chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Thủ tướng động viên thầy trò HLV Park Hang-seo và toàn thể đoàn Việt Nam đang chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên đất Thái Lan.

Chanathip (số 18) được mệnh danh là Messi Thái và là cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Thái Lan. - Sputnik Việt Nam
Cuộc khảo sát ý kiến: bóng đá Thái Lan bị Việt Nam vượt qua
Thủ tướng chúc đội tuyển hãy tập trung, quyết tâm với tinh thần cao nhất trong thi đấu để mang về kết quả tốt nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vốn là người rất yêu bóng đá và luôn quan tâm sát sao với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Hầu hết các trận đấu sân nhà của các đội tuyển quốc gia hay U.23 Việt Nam, ông đều tranh thủ thời gian đến Mỹ Đình dự khán và cổ vũ.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết toàn đội đang rất quyết tâm để đem về kết quả tốt nhất dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam.

Lời chúc mừng, động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến rất đúng lúc khi trước mắt sẽ là trận đấu rất quan trọng đối với thầy trò HLV Park Hang-seo, trong mục tiêu vượt qua vòng loại của giải đấu lớn nhất thế giới.

© Ảnh : Ngọc Linh - TTXVNTiền đạo Hà Minh Tuấn, tiền vệ Trọng Hoàng, hậu vệ Văn Kiên và tiền vệ Huy Hùng (từ trái qua) trong buổi tập.
Việt Nam rất tôn trọng Thái Lan nhưng chẳng có gì phải sợ - Sputnik Việt Nam
Tiền đạo Hà Minh Tuấn, tiền vệ Trọng Hoàng, hậu vệ Văn Kiên và tiền vệ Huy Hùng (từ trái qua) trong buổi tập.
Tân binh Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, dù chưa có dịp đối đầu với Thái Lan nhưng anh rất khát khao được ra sân để chiến thắng đối thủ này. Đó là tinh thần chung của cả đội bóng.

Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh bày tỏ:

“Tôi thấy Việt Nam khi gặp Thái Lan tất cả mọi người đều muốn giành chiến thắng. Bầu không khí rất khác với chiến thắng của Việt Nam trước các đội tuyển khác. Tôi rất muốn trận đấu tới sẽ diễn ra với chiến thắng thuộc về chúng ta”.

Tuyển Thái Lan quyết giành chiến thắng

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang từng phát biểu:

“Tuyển Thái Lan quyết giành chiến thắng trước Việt Nam ở trận đấu tới để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tôi rất tin tưởng vào HLV Akira Nishino và các cầu thủ”.

tuyển Việt Nam chống lại Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Lịch sử đối đầu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan
Sau khi HLV Akira Nishino xác nhận bộ 3 cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản là Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Thitiphan Puangchan đảm trách bộ khung để xây dựng tuyển Thái Lan, người ta đã thấy được khát khao đánh bại các cầu thủ Việt Nam của người Thái mạnh như thế nào.

Ngôi sao được mệnh danh là Messi Thái- Chanathip Songkrasin khẳng định anh và các đồng đội sẽ giành trọn 3 điểm trước Việt Nam.

“Hiện tại, cơ thể tôi đang sẵn sàng cho việc thi đấu. Sau trận đấu gần nhất trong màu áo CLB, tôi có hơi bị căng cơ một chút, tuy nhiên đó không phải là một vấn đề quá lớn. Tôi đã sẵn sàng để chiến đấu cho ĐTQG Thái Lan. Việt Nam vốn là đại kình địch của Thái Lan và là một đối thủ vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, nhiệm vụ của chúng tôi là phải giành được 3 điểm trọn vẹn”, Chanathip tuyên bố với tới Siamsport.

Hậu vệ tài năng Theerathon Bunmathan cũng quả quyết:

“Cuộc chiến sắp tới sẽ rất khác so với trận đấu ở King's Cup. Trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 rất đặc biệt. Điều quan trọng nhất là chúng ta không để những sai lầm như ở King's Cup lặp lại. Tôi tin chắc rằng kết quả lần này tốt hơn, không làm cho người hâm mộ Thái Lan phải thất vọng”.

“Việt Nam không việc gì phải sợ Thái Lan nữa”

Trước đây, trong lịch sử đối đối đầu của hai đội, Thái Lan luôn là đội có nhiều chiến thắng hơn trước tuyển Việt Nam. Có thể thấy, sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, đội tuyển Việt Nam thường bị Thái Lan “lấn át” ở mọi cấp độ từ U19, U23 cho đến ĐTQG.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều nhất là từ khi HLV Park Hang-seo sang Việt Nam làm việc.

© Ảnh : Ngọc Linh - TTXVNHLV trưởng Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam.
Việt Nam rất tôn trọng Thái Lan nhưng chẳng có gì phải sợ - Sputnik Việt Nam
HLV trưởng Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam.
Ngay trận đấu tiên dẫn dắt U23 Việt Nam trên đất Thái, ông Park đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng đội tuyển khi vượt qua U23 Thái Lan tại giải giao hữu M150 Cup 2017. Tại giải vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, U23 Việt Nam đã thắng tưng bừng 4-0.

Trong cuộc họp báo ở sân Mỹ Đình sau chiến thắng 4-0 ở lượt cuối bảng K vòng loại U23 châu Á ngày 26/3, HLV Park tuyên bố:

“Từ khi đến Việt Nam, tôi chưa được dẫn đội tuyển quốc gia đấu với Thái Lan, nhưng đội U22 và đội U23 thì chúng tôi toàn thắng cả hai lần. Từ nay trở đi Việt Nam không việc gì phải sợ Thái Lan nữa. Dù tôi biết đội tuyển này được họ chuẩn bị suốt một năm qua, còn chúng ta tập trung chưa được một tháng”.

Và rồi, cơ hội để kiểm chứng với đội tuyển quốc gia cũng đến. Ở giải King’s Cup 2019, ĐTQG Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trước người Thái, ngay trên đất Thái.

© Ảnh : Ngọc Linh - TTXVNHLV Park Hang Seo theo dõi kỹ càng phần tập luyện của các cầu thủ Việt Nam.
Việt Nam rất tôn trọng Thái Lan nhưng chẳng có gì phải sợ - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang Seo theo dõi kỹ càng phần tập luyện của các cầu thủ Việt Nam.
Trong suốt hai năm qua, đội tuyển bóng đá của những cầu thủ áo đỏ, sao vàng đã liên tiếp giành chiến thắng trước tuyển Thái Lan. Thậm chí, khi nhận định trước trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Thammasat, HLV Steve Darby từng nhận xét đây là lứa cầu thủ Việt Nam hay nhất mà ông biết:

 “Khi danh sách đội tuyển bóng đá nam Việt Nam được công bố, từng có không ít sự dò xét về những lựa chọn của HLV Park Hang-seo. Nhưng qua 2 năm, ông Park dần dần đã tạo nên một tuyển Việt Nam hay nhất mà tôi từng biết với những cái tên rất ấn tượng như Quang Hải, Công Phượng”, dòng tweet trên trang cá nhân của ông Darby khẳng định.

Theo đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo ở thời điểm hiện tại có năng lực đồng đều, kỹ thuật tốt, cách vận hành tổ chức hợp lý và lối chơi đầy kỷ luật chính là điều then chốt giúp các cầu thủ Việt Nam giành ưu thế trước đối thủ.

© Ảnh : Ngọc Linh - TTXVNThủ môn Văn Cường (phải) tập luyện cùng thủ môn Văn Lâm (trái).
Việt Nam rất tôn trọng Thái Lan nhưng chẳng có gì phải sợ - Sputnik Việt Nam
Thủ môn Văn Cường (phải) tập luyện cùng thủ môn Văn Lâm (trái).

Đội tuyển Thái Lan rất mạnh và cũng là đối thủ mà Việt Nam rất trân trọng. Tuy nhiên, với những kết quả chiến thắng tuyệt đối trong những lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội, người hâm mộ Việt Nam có quyền tin vào chiến thắng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала