Nga và Ấn Độ sẽ nghiên cứu khả năng cung cấp dầu thông qua tuyến đường biển phía Bắc

© Sputnik / Mikhael Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc họp
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc họp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga và Ấn Độ sẽ nghiên cứu khả năng cung cấp dầu Nga thông qua Tuyến đường biển phía Bắc và qua các đường ống, căn cứ tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh song phương "Qua tin tưởng và quan hệ đối tác vươn lên tầm cao mới của hợp tác".

Ngoài ra, các bên dự định hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và phát triển các mỏ dầu khí ở Nga và Ấn Độ, bao gồm các dự án trên thềm lục địa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin  - Sputnik Việt Nam
Ông Putin đến Vladivostok

Còn được biết rằng, các bên lưu ý về triển vọng tăng công suất của nhà máy lọc dầu Vadinar nhờ công ty Nayara Energy Limited của Ấn Độ.

Trước đó, Vladimir Putin nói rằng sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, họ đã thỏa thuận một gói lớn các tài liệu song phương trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và kỹ thuật quân sự, công nghiệp, giáo dục và văn hóa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала