Thủ tướng Malaysia nghi ngờ về tính chất trung lập của cuộc điều tra MH17

© Sputnik / Mikhail Klimentyev  / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tham gia Diễn đàn kinh tế Đông - 2019
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tham gia Diễn đàn kinh tế Đông - 2019 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VLADIVOSTOK (Sputnik) - Cuộc điều tra quốc tế về thảm họa MH17 dựa trên lập trường của những người phải chịu đựng thảm kịch này, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nói trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

“Quan điểm của họ không thể công bằng và trung lập”, - ông nói thêm. 

Máy bay của malaysia airlines  - Sputnik Việt Nam
Nga đồng ý với quan điểm của Malaysia về vụ MH17

Theo ông, cần phải tạo ra một cơ quan không thiên vị với sự tham gia của các chuyên gia từ các quốc gia khác nhau để tiến hành một cuộc điều tra.

Nghi ngờ về các bằng chứng

Đồng thời, ông Mohamad lưu ý rằng một thời gian rất dài Malaysia không được cấp quyền truy cập các bằng chứng trong vụ tai nạn máy bay Boeing MH17.

"Một thời gian dài chúng tôi không biết về những bằng chứng mà giờ đây chúng tôi có quyền truy cập, liệu những bằng chứng này có thực sự dựa trên thực tế hay không", - ông nói.

Liệu Nga có liên quan tới vụ tai nạn?

Ông cũng bình luận về những cáo buộc chống lại Nga liên quan đến thảm kịch này. Theo Thủ tướng Malaysia, những cáo buộc này có nguồn gốc từ quan hệ tồi giữa phương Tây và Matxcơva, cũng như việc tìm kiếm người có lỗi để thanh toán bảo hiểm. 

Chuyên gia Hà Lan thu thập mảnh máy bay Boeing của Malaysia ở Đông Ukraine - Sputnik Việt Nam
Thám tử Đức sẵn sàng chuyển giao các tài liệu về vụ án MH17 cho Nga và Malaysia

“Nếu bạn tìm ra được quốc gia chịu trách nhiệm cho thảm kịch này, thì thân nhân của các nạn nhân sẽ có thể đưa ra yêu cầu thanh toán bảo hiểm của họ. Tất nhiên, người thân của nạn nhân không nghi ngờ về kết quả điều tra. Nếu Nga có lỗi thì Nga sẽ phải bồi thường cho vụ tai nạn”,- ông cho biết thêm.

Tuy nhiên, Malaysia nghi ngờ rằng có đủ cơ sở để buộc tội Nga.

"Là một người không quan tâm, là một người quan sát bên ngoài, tôi có thể nói rằng một số kết quả của cuộc điều tra dường như không đúng với tôi, cũng như đối với nhiều người ở Malaysia", Thủ tướng kết luận. 

Saifuddin Abdullah - Sputnik Việt Nam
Malaysia kêu gọi ngừng cáo buộc Nga trong vụ tai nạn bay MH17

Trước đó, thủ tướng đã bày tỏ sự không tin tưởng vào kết luận của cuộc điều tra quốc tế.

Cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay MH17

Ngày 24 tháng 5 năm 2018 nhóm điều tra quốc tế có nhiệm vụ tìm ra nguyên nhân vụ rơi máy bay Boeing ở khu vực miền đông Ukraina đã xác định rằng tên lửa phòng không "Buk" mà người ta cho rằng đã bắn rơi chiếc MH17 là tên lửa của lực lượng vũ trang Nga.

Người đứng đầu bộ phận điều tra của cảnh sát quốc gia Hà Lan Wilbert Paulissen thông báo, nhóm điều tra quốc tế đã xác định rằng chiếc máy bay chở khách của Malaysia bị bắn rơi bởi tên lửa "Buk" thuộc sở hữu của đơn vị tên lửa phòng không 53, lực lượng vũ trang Nga. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc Nga liên quan trong vụ tai nạn Boeing MH17. Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia trong khi thực hiện chuyến bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã bị rơi vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 gần Donetsk ở miền đông Ukraina. Trên máy bay có 298 người, tất cả đều tử vong. 

    thảm họa MH17 - Sputnik Việt Nam
Sứ quán Nga bình luận về việc Hà Lan từ chối chấp nhận dữ liệu mới về MH17

Kiev cáo buộc lực lượng dân quân đã bắn rơi máy bay, còn những người này tuyên bố rằng không có trong tay thiết bị để bắn máy bay ở độ cao như vậy. Trong báo cáo của nhóm điều tra quốc tế đưa ra lời khẳng định rằng tên lửa Buk đã bắn hạ chiếc Boeing được chuyển tới từ Nga.

Matxcơva tuyên bố về sự thiên lệch của cuộc điều tra vì các kết luận chỉ dựa trên dữ liệu một chiều nhận được từ phía Ukraina. Các thực nghiệm do tập đoàn "Almaz-Antey" tiến hành khẳng định rằng chiếc Boeing bị bắn rơi từ khu vực lãnh thổ do quân đội Ukraina kiểm soát.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала