Ở Ấn Độ một phụ nữ 74 tuổi vừa sinh đôi

© Depositphotos.com / MorenovelMột phụ nữ Ấn Độ.
Một phụ nữ Ấn Độ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một cư dân của bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, mang thai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo ở tuổi 74, vừa sinh hai bé gái, tờ báo Hindustan Times viết.

Theo giám đốc bệnh viện, bà Erramatti Mangayamma sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai.

 Em bé - Sputnik Việt Nam
Em bé chào đời sau khi mẹ chết não

"Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Cả mẹ và trẻ sơ sinh đều khỏe mạnh và không có biến chứng. Tuy nhiên, người mẹ đã được gửi đến phòng chăm sóc đặc biệt để bà bình phục lại sau những căng thẳng trong vài giờ qua", - ông nói.

Bà Mangayamma sẽ không thể cho con bú, bà sẽ nhận sữa từ một ngân hàng tài trợ.

Theo giám đốc, người phụ nữ lớn tuổi như vậy có thể mang thai và sinh con vì bà không bị các biến chứng y khoa như tiểu đường và cao huyết áp.

Mangayamma và người chồng 80 tuổi, Raya Rao, đã kết hôn vào ngày 22 tháng 3 năm 1962. Trong vòng suốt 57 năm qua hai vợ chồng đã cố có con nhưng không thành công. Tuy nhiên, nhờ thụ tinh nhân tạo, người phụ nữ 74 tuổi đã có thể mang thai vào tháng 1 năm nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала