Thật xấu hổ vì không đánh bại Việt Nam

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVN Sự tiếc nuối của Đỗ Hùng Dũng (16) khi pha dứt điểm không thành công.
 Sự tiếc nuối của Đỗ Hùng Dũng (16) khi pha dứt điểm không thành công.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Truyền thông Thái Lan không giấu được sự thất vọng về HLV Akira Nishino, nỗi buồn về trận hòa tối qua giữa ‘Voi chiến’ và các cầu thủ Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Báo chí Thái thất vọng vì HLV Akira Nishino

Việc HLV Akira Nishino không thể giúp tuyển Thái Lan “phục thù” trước Việt Nam tại trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khiến truyền thông xứ Chùa Vàng cảm thấy vô cùng thất vọng, thậm chí là “xấu hổ”.

Quyết định giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển quốc gia cho vị HLV người Nhật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan và màn ra mắt chưa thật thuyết phục của ông Akira Nishino dường như chẳng đáp ứng được kỳ vọng của cả lãnh đạo Hiệp hội lẫn người hâm mộ bóng đá Thái.

Trên sân Thammasat tối qua ngày 5/9, các cầu thủ Việt Nam suýt chọc thủng lưới tuyển Thái nếu Văn Toàn dứt điểm chính xác hơn. Về phần mình, dù tạo được rất nhiều cơ hội, đặc biệt là tình huống Supachok Sarachart đi bóng nguy hiểm vượt qua hàng thủ Việt Nam nhưng lại bị Đặng Văn Lâm cản phá ở phút bù giờ 90+4 khiến người Thái vô cùng tiếc nuối,  buộc phải chấp nhận trận hòa không bàn thắng trên sân nhà.

Kết quả này cùng với việc Malaysia bất ngờ lội ngược dòng chiến thắng chủ nhà Indonesia 3-2 để giành vị trí dẫn đầu, cục diện bảng G hiện đang vô cùng phức tạp. Sau 5 ngày nữa, Malaysia sẽ tiếp đón UAE trong khi Thái Lan sẽ phải làm khách trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia.

© Ảnh : TTXVNTối 5/9/2019, trên Sân vận động Thammasat, thành phố Rangsit (tỉnh Pathum Thani, Thái Lan), đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
Thật xấu hổ vì không đánh bại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Tối 5/9/2019, trên Sân vận động Thammasat, thành phố Rangsit (tỉnh Pathum Thani, Thái Lan), đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
Cả truyền thông xử sở chùa Vàng và khu vực châu Á đều tỏ thái độ không mấy hài lòng với màn trình diễn của thầy trò HLV Akira Nishino.

Đội tuyển bóng đá Olimpic của Việt Nam tại ASIAD  - Sputnik Việt Nam
Khán giả Việt Nam đã có thể thở phào nhẹ nhõm
Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân Nhật Bản chia sẻ:

“Đá trên sân nhà chúng tôi rất muốn giành chiến thắng nhưng hôm nay chỉ kiếm được 1 điểm. Tôi xem đó là kết quả đáng thất vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, Thái Lan vẫn còn bảy trận đấu nữa”.

Trong khi đó Chanathip không cảm thấy “tâm phục khẩu phục” trước trận hòa với các cầu thủ áo đỏ nhiều duyên nợ. Anh cho rằng Thái Lan mới là đội tuyển xứng đáng dành chiến thắng trong trận đấu này.

Thật xấu hổ khi chúng ta không thể đánh bại Việt Nam

Tờ Siamsport dưới nhan đề bài viết “5 vấn đề nóng khi Thái Lan để Việt Nam chia điểm. Vậy là tốt hay xấu?” thể hiện rõ nỗi thất vọng tràn trề về trận hòa tối qua.

Ngay phần mở đầu, tờ báo đưa ra bình luận khá bất ngờ:

“Thật là xấu hổ khi đội tuyển quốc gia Thái Lan không thể đánh bại Việt Nam. Chúng ta đã chơi áp đảo so với đội khách nhưng lại không thể giành trọn 3 điểm”.

© Ảnh : TTXVNPha đi bóng của tiền vệ Quang Hải.
Thật xấu hổ vì không đánh bại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Pha đi bóng của tiền vệ Quang Hải.
Tiếp đến, bài viết đề cập những lý do vì sao “Voi chiến” không thể đánh bại Việt Nam. Nguyên nhân đầu tiên đến từ sơ đồ chiến thuật. Theo đó, đội hình được HLV người Nhật lựa chọn khá linh hoạt, có thể chuyển từ 4-2-3-1 sang 4-4-2. Đây là một điểm mới của nhà cầm quân Akira Nishino so với các HLV trước đây, tuy nhiên, sơ đồ thi đấu này lại không mang lại hiệu quả trước tuyển Việt Nam.

Vấn đề thứ hai mà Siamsport nhắc đến chính là các phương án tấn công. HLV Akira Nishino phần nào gây bất ngờ khi không tung Supachai vào sân ngay từ đầu mà để Thitiphan chơi cao nhất như một tiền đạo. Tờ báo cũng nhận định, trận này sẽ là bản thử nghiệm hay cho HLV Nishino với đa dạng các phương án sử dụng Thitiphan hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ở hiệp 1, Thái Lan chơi pressing thiên về tấn công biên, dựa vào sự nguy hiểm của Supachok nhưng lối chơi tấn công của Thái Lan trong hiệp 2 đã đa dạng hơn. Siamsport cho hay, vai trò của hậu vệ Theerathon Bunmathan ở trận này đã được thể hiện rõ. Anh chơi khá chắc chắn, là lá chắn tốt, giúp hóa giải nhiều đợt lên bóng ngu hiểm của các cầu thủ Việt Nam.

© Ảnh : TTXVNPha đi bóng của Văn Toàn.
Thật xấu hổ vì không đánh bại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Pha đi bóng của Văn Toàn.

Vấn đề thứ ba được tờ báo này đề cập chính là trong hiệp 2, Thái Lan gặp nhiều khó khăn để chống các đợt phản công của Việt Nam. Tờ báo cũng thừa nhận, nếu Văn Toàn chính xác hơn chút nữa, Voi chiến sẽ phải trả giá. Tuy nhiên, Siamsport chỉ trích lối chơi của thầy trò HLV Park Hang-seo tối qua quá rắn, điều đó là không cần thiết, phá hỏng lối chơi của Voi chiến và còn cố tình câu giờ ở thời điểm cuối trận.

Chanathip (số 18) được mệnh danh là Messi Thái và là cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Thái Lan. - Sputnik Việt Nam
Cuộc khảo sát ý kiến: bóng đá Thái Lan bị Việt Nam vượt qua
Tiếp đến tờ báo nhấn vào điểm “tử huyệt” của Thái Lan, rằng đội tuyển thiếu một tiền đạo thực thụ. Siamsport cho rằng, việc chơi rất hay cả trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không ghi được bàn thắng nào chính là vì họ còn thiếu chân sút đẳng cấp. Riêng với vị trí mà Supachai đang đảm trách, tờ báo Thái cho rằng cầu thủ này này sẽ cần thêm nhiều thời gian để tích lũy kinh nghiệm.

Nỗi lo cuối cùng mà tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan đề cập chính là áp lực dành 3 điểm ở lượt trận tiếp theo khi Thái Lan đối đầu với Indonesia. Tờ báo Thái khẳng định, việc để chia điểm đáng tiếc trước Việt Nam là kinh nghiệm đáng nhớ để Voi chiến không lặp lại sai lầm tương tự ở các trận đấu tới. Tuy nhiên, nhiệm vụ giành 3 điểm trước Indonesia là trong tầm tay của thầy trò HLV Akia Nishino, Siamsport tin tưởng.

The BangkokPost bình luận, dù chơi lấn lướt phần lớn thời gian trận đấu, có nhiều cơ hội rõ nét hơn, nhưng Voi chiến không cách nào xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo hoan hỉ giành 1 điểm ngay ở trận derby khu vực Đông Nam Á này. Tờ báo phải thừa nhận một điều đầy chua xót, tính cả trận hòa trên sân Thammasat ngày 5/9, tuyển Thái Lan- một thời là vua bóng đá Đông Nam Á- vẫn không thể giành chiến thắng trước Việt Nam trong suốt một năm dương lịch vừa qua ở các cấp độ đội tuyển cả bóng đá nam và nữ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала