Bầu cử bắt đầu diễn ra ở Nga

© Sputnik / Bolat Shaikhinov / Chuyển đến kho ảnhCuộc bầu cử Duma Quốc gia ở Astana
Cuộc bầu cử Duma Quốc gia ở Astana - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày bỏ phiếu thống nhất đã bắt đầu ở Nga. Cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau được tổ chức ở 85 khu vực của đất nước.

Cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức tại 13 khu vực của đất nước. Cùng ngày, công dân sẽ bầu chọn thống đốc tại 16 khu vực khác của LB Nga. Ngoài ra, cuộc bầu cử Duma thành phố sẽ được tổ chức tại 22 trung tâm hành chính.

Các trạm bỏ phiếu đầu tiên trong nước mở cửa tại Chukotka và Kamchatka. Tại đây, cuộc bỏ phiếu bắt đầu lúc 08:00h (tức 12 giờ trưa tại Việt Nam).

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Quan sát viên từ Mỹ: Bầu cử ở Nga tương ứng với các chuẩn mực quốc tế

Ngày 8 tháng 9, công dân thủ đô sẽ bầu các đại biểu Duma thành phố Moskva. Theo kế hoạch, tại một số địa điểm bầu cử ở Moskva sẽ tiến hành thí nghiệm bỏ phiếu điện tử.

Tại Khu vực Khabarovsk, lũ lụt và cơn bão Linlin làm phức tạp quá trình bỏ phiếu đối với cư dân địa phương.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga là Dmitry Peskov nói rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin dự định sẽ tham gia cuộc bầu cử thống nhất vào ngày 8 tháng 9.

“Ông ấy có kế hoạch bỏ phiếu,” – ông Dmitry Peskov nói.

Khoảng 10 giờ sáng Chủ nhật, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến trạm bầu cử tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga để bỏ phiếu bầu đại biểu Duma Thành phố Moskva. Theo truyền thống, người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin đã từng bỏ phiếu tại trạm bầu cử số 2151 này trong cuộc bầu cử tổng thống vào những năm 2000, 2004, 2008, 2012 và 2018

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала