Việc trao đổi tù nhân Nga-Ukraina được đánh giá là động thái hữu nghị đầu tiên

© AP Photo / Petros KaradjiasTổng thư ký Hội đồng Châu Âu (CE) Thorbjorn Jagland
Tổng thư ký Hội đồng Châu Âu (CE) Thorbjorn Jagland  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thư ký Hội đồng Châu Âu (CE) Thorbjorn Jagland hoan nghênh việc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraina. Điều này được nêu trên trang web của CE.

“Đây là một bước đáng khích lệ đối với sự hòa giải giữa hai quốc gia thành viên Hội đồng Châu Âu và là một yếu tố quan trọng của quá trình Minsk,” - ông Jagland tuyên bố. Ông nói thêm rằng Hội đồng Châu Âu sẵn sàng ủng hộ quá trình hòa giải tiếp theo của Moskva và Kiev.

Chiếc máy bay của hãng “Rossiya” - Sputnik Việt Nam
Máy bay với những người Nga được thả ở Ukraina đã về đến Moskva

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng Nga và Ukraina hoàn thành việc trao đổi tù nhân. Theo ông Trump, "đây là một tin rất tốt và là bước tiến lớn đối với hòa bình".

Việc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraina bắt đầu sáng ngày 7 tháng 9. Máy bay của phi đội đặc biệt "Rossia" chở các công dân Nga đã hạ cánh ở Moskva. Cũng trong khoảng thời gian đó, máy bay chở các tù nhân Ukraina đã hạ cánh xuống sân bay Boryspil. Việc trao đổi diễn ra theo công thức 35/35. Tổng biên tập của cổng thông tin RIA Novosti Ukraina, nhà bào Kirill Vyshinsky và cựu chỉ huy phòng không của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Vladimir Tsemakh đã đến Moskva. Nga đã trao trả cho Ukraina đạo diễn Oleg Sentsov và tất cả các thủy thủ bị bắt giữ ở eo biển Kerch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала