Bắc Triều Tiên đề xuất nối lại đàm phán vào cuối tháng Chín

© AP Photo / Evan Vuccicuộc gặp của hai ông Trump và Kim Jong-un
cuộc gặp của hai ông Trump và Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Bắc Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán với Hoa Kỳ vào cuối tháng 9, theo tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Bắc Triều Tiên Tsoi Song-hee, được công bố bởi Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên.

"Cuối tháng 9, ở một nơi và vào một ngày nhất định, chúng tôi sẵn sàng tổ chức cuộc thảo luận toàn diện với phía Mỹ về các vấn đề mà chúng tôi đã nói về trước đó", - cơ quan dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Bắc Triều Tiên Tsoi Song-hee.

Mike Pompeo  - Sputnik Việt Nam
Mike Pompeo: Mỹ hy vọng sẽ sớm nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng

Cuộc gặp đầu tiên của hai ông Trump và Kim Jong-un đã diễn ra tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Hai lãnh đạo đã thống nhất các biện pháp bình thường hóa quan hệ và phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Cuộc họp thứ hai của họ tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019 đã kết thúc mà không kết quả. Ngoài ra, sau đó họ đã gặp nhau một thời gian ngắn ở biên giới hai miền Triều Tiên. Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bước vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên từ Hàn Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала