Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập Đại sứ Đức do Maas gặp nhà hoạt động Hồng Kông

© Sputnik / Grigory Sisoev / Chuyển đến kho ảnhHeiko Maas
Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại sứ Đức tại Bắc Kinh được triệu tập lên Bộ Ngoại giao Trung Quốc do cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas và nhà hoạt động đối lập Hồng Kông Joshua Wong, theo Der Tagesspiegel.

Hậu quả tiêu cực đối với Đức

Theo ông, cuộc gặp giữa Maas và Wong có thể có gây những hậu quả tiêu cực đối với quan hệ song phương. 

Nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo đảng Demosisto Joshua Wong - Sputnik Việt Nam
Nhà hoạt động Joshua Wong gọi Hồng Kông là "Berlin mới trong cuộc chiến tranh lạnh mới"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, trước đó phía Trung Quốc đã bày tỏ sự bất bình và phản kháng mạnh mẽ đối với Đức.

Công việc nội bộ của Trung Quốc

Phía Trung Quốc nhấn mạnh rằng các sự kiện Hồng Kông là một vấn đề nội bộ của Trung Quốc và người bên ngoài không có quyền can thiệp. Trung Quốc kêu gọi Đức không gửi tín hiệu sai cho những người cấp tiến ở Hồng Kông. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Bà Merkel không đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ từ những người biểu tình Hồng Kông

Trên trang Twitter của mình, Joshua Wong đã bình luận về cuộc gặp với ông Maas, lưu ý rằng anh đã thảo luận với Bộ trưởng về tình hình biểu tình ở Hồng Kông.

“Tôi mong muốn được thảo luận thêm với các thành viên Quốc Hội Đức trong những ngày tới” - nhà hoạt động xã hội Hồng Kông viết. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала