Kim Jong-un có mặt trong cuộc thử nghiệm hệ thống phản lực quá khổ

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhKim Jong-un
Kim Jong-un  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự vụ phóng thử nghiệm hệ thống phản lực quá khổ vào thứ Ba, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên báo cáo.

Trước đó, cơ quan này cho biết rằng vào sáng thứ Ba, Bắc Triều Tiên đã tiến hành hai vụ phóng đạn pháo hoặc tên lửa từ tỉnh Pyeong Namdo về phía Biển Nhật Bản.

Bắc Triều Tiên phóng tên lửa - Sputnik Việt Nam
Bắc Triều Tiên lại phóng hai tên lửa không xác định

"Nhà lãnh đạo tối cao tuyên bố rằng hệ thống vũ khí của phản lực quá khổ đã được thử nghiệm đầy đủ về mặt hoạt động quân sự, đặc điểm quỹ đạo, độ chính xác và chức năng trở về”, - cơ quan đưa tin.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên ngừng phát triển và phóng bất kỳ tên lửa đạn đạo nào và đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn. Trong khi đó, Bình Nhưỡng không đồng ý với yêu cầu này. Tuy nhiên, trước đó, chính quyền Bắc Triều Tiên đã tự nguyện cam kết không thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa.

Trước đó, Quân đội Hàn Quốc báo cáo rằng Bắc Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng tên lửa thứ ba trong tuần vào đêm ngày 10 tháng 8. Cả hai tên lửa bay được khoảng 220 km, đạt độ cao tối đa 25 km.

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhNhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Kim Jong-un có mặt trong cuộc thử nghiệm hệ thống phản lực quá khổ - Sputnik Việt Nam
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала