Đại sứ Ngô Đức Mạnh: Việt Nam rất quan tâm tăng cường quan hệ với LB Nga

© Ảnh : Official portal of the Republic of Tatarstan/Rustem KadyrovĐại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh tại cuộc gặp với Tổng thống Tatarstan Rustam Minnikhanov
Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh tại cuộc gặp với Tổng thống Tatarstan Rustam Minnikhanov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Việt Nam quan tâm nhiều đến việc tăng cường và phát triển quan hệ với Nga, - Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Nga, ông Ngô Đức Mạnh tuyên bố.

“Việt Nam quan tâm nhiều đến việc tăng cường quan hệ với Nga. Việt Nam và Nga đang có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được tạo lập và phát triển bởi nhiều thế hệ cư dân của chúng ta”, - Đại sứ Việt Nam phát biểu tại tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam.

Thủ tướng Dmitry Medvedev đã hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Liên bang Nga

"Tôi hy vọng và tin tưởng sâu sắc rằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nga sẽ tiếp tục phát triển vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai đất nước chúng ta và toàn thế giới", - nhà ngoại giao nói thêm.

Ông lưu ý rằng năm chéo Nga-Việt đã bắt đầu từ tháng Năm, bao gồm hàng trăm sự kiện khác nhau trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa.

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam tại chương trình ca nhạc khai mạc Năm chéo hữu nghị Nga Việt - Sputnik Việt Nam
Khai mạc Năm chéo hữu nghị Nga - Việt

Trước đó, ngày 22 tháng 5, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã khai mạc Năm chéo hữu nghị Nga Việt tại Phòng hòa nhạc “Zaryadye” ở thủ đô Moskva.

Trước buổi lễ, các Thủ tướng hai nước và phu nhân, bà Svetlana Medvedeva và bà Trần Nguyệt Thu, đã xem triển lãm “Cảm xúc nước Nga” tại sảnh Phòng hòa nhạc. Đặc biệt, họ dừng lại lâu trước gian trưng bày tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam. Các Thủ tướng cũng đã xem những tác phẩm nhiếp ảnh về lịch sử quan hệ Nga-Việt tại triển lãm.

Cuối cùng là chương trình ca nhạc "Việt Nam - quê hương tôi".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала