Sản phụ sinh con gái sau 14 lần được chỉ định phá thai và không hối hận về quyết định của mình

CC0 / Pixabay / Em bé
 Em bé - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nữ cư dân thành phố York của Anh, Kiera Meldrum đã hạ sinh một em bé khỏe mạnh sau khi các bác sĩ 14 lần khuyên cô nên bỏ thai. Câu chuyện của cô được Daily Mail chia sẻ.

Bà mẹ 20 tuổi thừa nhận rằng các bác sĩ đã yêu cầu cô phá thai từ 21 tuần tuổi khi em bé được chẩn đoán mắc bệnh cổ trướng hoặc tràn dịch màng bụng bằng siêu âm. Tuy nhiên, sản phụ người Anh đã kiên quyết từ chối phá thai. Mỗi tuần, Meldrum đến kiểm tra và lại một lần nữa các bác sĩ chỉ định cô phá thai. Do lượng nước ối lớn, dạ dày của cô bị sưng và đau, nhưng cô từ chối tất cả các thủ tục mà bác sĩ đưa ra, vì có nguy cơ gây hại cho thai nhi.

phôi thai - Sputnik Việt Nam
Phát hiện hơn 300 xác thai nhi trong rác thải: "Đa số khi thấy giấy báo bọc lại là có thai nhi"

Cô đã sinh con khi thai được 34 tuần tuổi, và con gái của cô là Lillee-Rose ngay sau khi sinh đã được đưa đi phẫu thuật khẩn cấp để phục hồi ruột, bị rách bởi lượng chất lỏng bất thường. Trong tám tuần đầu tiên, bé gái đã phải trải qua nhiều lần can thiệp phẫu thuật, nhưng cuối cùng, các bác sĩ tuyên bố bé khỏe mạnh và cho bé xuất viện về nhà.

Lillee-Rose hiện đã được 6 tháng tuổi và mặc dù có một hệ thống tiêu hóa rất nhạy cảm, các bác sĩ hy vọng bé không gặp vấn đề nghiêm trọng về đường ruột.

“Tôi đã từ chối bỏ rơi Lillee-Rose mỗi khi được hỏi về điều đó, và tôi rất vui vì tôi đã lắng nghe trái tim mình mà không phải là các bác sĩ”, - bà mẹ trẻ nói.

Tiến sĩ Kelly Cohen lưu ý rằng bé gái bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp – tắc ruột non, bệnh thậm chí còn phức tạp thêm do cổ trướng. Theo ông Cohen, sự kết hợp tương tự của các bệnh này chỉ xảy ra ở 1 đến 3 trong số mười nghìn trẻ sơ sinh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала