Thực nghiệm hiện trường vụ Gateway, sao lại vắng bà Nguyễn Bích Quy?

© Ảnh : Tin mớiXe đưa đón trường Gateway
Xe đưa đón trường Gateway - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vụ bé trai Lê Hoàng Long tử vong trên xe đưa đón trường Gateway, sáng 13.9, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành thực nghiệm hiện trường cùng lái xe Doãn Quý Phiến. Tuy nhiên, người phụ trách đưa đón học sinh là bà Nguyễn Bích Quy lại vắng mặt.

Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường

Đây là lần đầu tiên tài xế Doãn Quý Phiến xuất hiện cận mặt trước ống kính phóng viên trong buổi dựng lại toàn bộ hiện trường ngày xảy ra sự việc với quãng đường đưa đón bé Long đến lớp rồi tiến hành trả xe về bãi đỗ tại Học viện Báo chí tuyên truyền.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.  - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an thông tin vụ cháu bé trường Gateway tử vong và Đại úy Lê Thị Hiền

Tham gia buổi thực nghiệm có đại diện cơ quan cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, các luật sư, đại diện nhà trường, các nhân viên yê tế cấp cứu cháu bé hôm xảy ra sự việc, nam nhân viên tên Chung (người bế bé Lê Hoàng Long từ xe ô tô đến phòng cấp cứu) hôm 6/8 cũng như đại diện gia đình, anh Sơn, (bố của bé Long) cũng đến cùng luật sư. Riêng bà Nguyễn Bích Quy vắng mặt.

Bà Nguyễn Bích Quy và ông Doãn Quý Phiến lẽ ra là hai nhân vật chính của buổi thực nghiệm hiện trường. Bà Quy bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vô ý làm chết người” còn ông Doãn Quý Phiến cũng bị cơ quan Công an quận Cầu Giấy tống đạt quyết định khởi tố bị can theo quy định tại Điều 128- Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra về vụ án liên quan đến cái chết của cháu Lê Hoàng Long.

Bắt đầu buổi thực nghiệm, ông Doãn Quý Phiến bắt đầu điều khiển xe đến cổng trường Gateway và bên cạnh có cảnh sát theo dõi. Sau khi đến cổng trường, tài xế Phiến được cảnh sát mời xuống cùng nghe phổ biến các quy định.

Cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu ông Phiến thực hiện lại toàn bộ việc lái xe từ bãi gửi xe Học Viện Báo chí Tuyên truyền về trường Gateway cũng như những hoạt động diễn ra trong khuôn viên nhà trường. Tài xế Phiến phải thực hiện đúng những gì đã làm ngày hôm xảy ra sự việc.

Quá trình thực nghiệm cho thấy, sau khi tiến hành đỗ xe, ông Phiến xuống xe, khóa cửa bằng khóa điện thông minh từ xa và không kiểm tra lại xe. Sau đó, tài xế này đi bộ ra khu gửi xe máy ở bãi xe gần cổng ký túc xá rồi chạy xe về nhà.

Nhiều người tập trung ngoài cổng trường vì tò mò. - Sputnik Việt Nam
Vụ trường Gateway, ông Doãn Quý Phiến bị khởi tố

Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên trường Gateway cũng được công an yêu cầu thực hiện lại các động tác liên quan đến việc phát hiện, đưa cháu Long vào trường.

Đại diện Công an quận Cầu Giấy cho hay, kết quả thực nghiệm hiện trường là một trong những căn cứ quan trọng để giúp cơ quan CSĐT đánh giá đúng, toàn diện và khách quan những nội dung chi tiết liên quan của vụ án, đặc biệt là nhanh chóng làm sáng tỏ những nghi vấn liên quan đến cái chết của bé Lê Hoàng Long.

Đến 15h chiều nay, tại bãi đỗ xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục diễn ra buổi thực nghiệm khi tài xế Phiến lấy xe từ bãi đỗ và đi đến trường Gateway.

Vì sao bà Nguyễn Bích Quy không có mặt?

Luật sư Nguyễn Gia Trưởng (người đại diện bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé Lê Hoàng Long) phát biểu trước truyền thông cho biết hiện phía gia đình cháu và luật sư đề nghị buổi thực nghiệm tiếp theo cần có sự có mặt của bà Nguyễn Bích Quy, người có trách nhiệm thực hiện đưa đón học sinh trường Gateway và là người liên quan đến sự việc của bé Long.

“Bà Quy và ông Phiến là 2 người liên quan trong việc xe dừng đỗ ở vị trí nào, bao nhiêu lâu, xuất phát thời điểm như thế nào vì thế nên có bà Quy tham gia trong buổi thực nghiệm tiếp thì sẽ chính xác hơn”, Saostar dẫn lời luật sư Nguyễn Gia Trưởng cho hay.

Trường Gateway - Sputnik Việt Nam
Vụ bé trai tử vong trên xe trường Gateway, khởi tố bà Nguyễn Bích Quy

Trả lời về vấn đề này, ông Đinh Minh Tảo- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho rằng, việc bà Nguyễn Bích Quy không tham dự buổi thực nghiệm hiện trường là “hoàn toàn bình thường”.

“Thực nghiệm hiện trường là hoạt động điều tra bình thường, thực nghiệm thì có nhiều nội dung, phụ thuộc vào điều tra viên, kiểm sát viên, hỏi cung những bị can, nhân chứng, những người có quyền lợi liên quan, các tình tiết để làm rõ vụ án.... Nội dung thực nghiệm thường là thống nhất giữa điều tra viên và kiểm sát viên như: có thể thực hiện cung đường lái xe đi, các điểm đưa đón nạn nhân, cấp cứu đưa nạn nhân... Từng nội dung mà cơ quan điều tra thấy cần thiết thì điều tra viên, kiểm sát viên sẽ triệu tập, huy động để kiểm tra đánh giá lại. Thực nghiệm hiện trường là một bước phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá tìm ra sự thật của vụ việc này”, Infonet trích phát biểu của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy khẳng định.

Diễn biến vụ bé trai Lê Hoàng Long tử vong trên xe đưa đón trường Gateway

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 6/8, tài xế Doãn Quý Phiến (nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Ngân Hà) điều khiển chiếc Ford Transit mang biển kiểm soát 29B-069.56 từ bão xe đến đón bà Nguyễn Bích Quy (nhân viên phụ trách đưa đón học sinh trường Gateway) đến điểm đón 13 em học sinh đi học, trong đó có bé trai Lê Hoàng Long.

Trường Gateway - Sputnik Việt Nam
Thông tin mới vụ bé Lê Hoàng Long tử vong trong xe trường Gateway

Lúc 7h ngày 6/8, bé Lê Hoàng Long được bố mẹ đưa đến điểm đón xe buýt để đến trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway tại phố Yên Hòa.

Khoảng 7h25p cùng ngày, xe ô tô đưa các em về trường Gateway. Bà Quy đưa các em học sinh xuống xe rồi đóng cửa lại còn ông Phiến điều khiển xe trả về bãi đỗ ở Học viện Báo chí Tuyên truyền.

Đến khoảng 15h30 ngày 6.8 ông Doãn Quý Phiến quay lại lấy xe ô tô đến trường học đón học sinh ở cổng phụ. Khi xe đến, bà Quy mở cửa xe để học sinh lên thì nghe thấy tiếng la hét có người chết. Ông Phiến mở cửa xe thì thấy bé Lê Hoàng Long đang nằm ngửa ngay sau ghế lái. Mọi người bế bé Long vào trường rồi đưa cháu đi cấp cứu ở Bệnh viện E. Tuy nhiên các bác sĩ xác định bé Long đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Trong một diễn biến khác, 16h cùng ngày, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh, nói rằng không thấy bé Long đâu. Khi đến trường, vợ chồng anh Lê Văn Sơn (bố bé Long) nhận được những câu trả lời quanh co của giáo viên: "Hôm nay bé không đến lớp"; "Không biết bé đi đâu"...

Sau nhiều lần gặng hỏi, nhà trường mới thừa nhận bé Long đã bị bỏ quên trên xe ô tô, hiện đang được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện E. Nhưng khi vợ chồng anh Sơn vào đến nơi thì bé đã tử vong.

Bệnh viện E xác nhận: Cháu L. vào viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không. Bác sĩ bệnh viện E kết luận cháu L. tử vong trước khi nhập viện.

Tối ngày 6/8, tại Bệnh viện E, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường lên tiếng xin lỗi vợ chồng anh Sơn. Vị này cũng khẳng định nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trường đang cho kiểm tra lại camera an ninh, yêu cầu giáo viên liên quan tường trình toàn bộ sự việc.

Phóng viên phỏng vấn người dân tại cổng trường Quốc tế Gateway.  - Sputnik Việt Nam
Sự thật tin sốc lái xe trường Gateway tử vong

Theo kết quả giám định pháp y nói của Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an quận Cầu Giấy trưng cầu giám định Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết, bé Long tử vong không có tác động ngoại lực.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội khẳng định: “Theo kết quả giám định, cháu Lê Hoàng Long chết do suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Thời gian tử vong từ 9-12 tiếng đồng hồ, tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi là 0 giờ 30 phút ngày 7.8, tức là cháu bị chết ngạt trong ô tô”.

Ngày 7/8 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Đến ngày 27/8, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Quận Cầu Giấy xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với bà Nguyễn Bích Quy (54 tuổi, trú tại Cầu Giấy, nhân viên phụ trách đưa đón học sinh trường Gateway) về tội “Vô ý làm chết người” đồng thời thi hành lệnh bắt bắt tạm gia 3 tháng đối với người phụ nữ này.

Ngày 3/9, ông Doãn Quý Phiến, 53 tuổi, lái xe trong vụ bé Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong cũng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội “Vô ý làm chết người”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала