Trump mở rộng cấm vận thương mại năm 1962 đối với Cuba

© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh gia hạn thêm một năm lệnh cấm vận thương mại được áp dụng từ năm 1962 đối với Cuba, theo văn bản của sắc lệnh do Nhà Trắng ban hành hôm thứ Bảy.

"Nay tôi ra quyết định gia hạn thực thi các quyền lực này đối với Cuba trong một năm vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ", - tài liệu viết.
Lệnh cấm vận trước đó đã hết hạn vào ngày 14 tháng 9 năm 2019.

Bãi biển Cuba - Sputnik Việt Nam
Dân Cuba thiếu gạo, thịt gà và xà phòng vì Mỹ trừng phạt

Cuối năm 2014 Hoa Kỳ và Cuba tuyên bố bắt đầu công việc để dần bình thường hóa quan hệ. Vào tháng 7 năm 2015, các nước đã khôi phục quan hệ ngoại giao. Sau đó, các bên đã ký một số thỏa thuận song phương, mặc dù lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba do Quốc hội Mỹ áp đặt chưa được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ chính sách "sai lầm" của người tiền nhiệm để bình thường hóa quan hệ với Havana. Nhà Trắng lưu ý rằng Hoa Kỳ duy trì lệnh cấm vận áp đặt đối với Cuba và phản đối các lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác để dỡ bỏ lệnh cấm vận này.

Bộ Ngoại giao Cuba cũng lên án việc trục xuất một nhóm lớn các nhà ngoại giao từ đại sứ quán ở Washington, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho công việc của chính phái đoàn ngoại giao Cuba và quyết định hủy bỏ các chuyến thăm của các phái đoàn chính thức từ Hoa Kỳ đến hòn đảo Tự do.

Sau tình hình nghiêm trọng ở Venezuela, chính quyền Mỹ thường xuyên cáo buộc Cuba ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro và can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала