Những vũ khí mới nào có thể xuất hiện trong cuộc diễu binh của Trung Quốc ngày 1 tháng 10?

© Sputnik / Vitaly ZalesskyMột vị khách xem vũ khí xạ kích tại MILEX-2017.
Một vị khách xem vũ khí xạ kích tại MILEX-2017. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc chuẩn bị cho cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kéo dài vài tháng. Trong suốt thời gian này, thành phần của các vũ khí sẽ được giới thiệu là chủ đề tranh luận và suy đoán. Sputnik yêu cầu chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin đánh giá lvề các loại vũ khí có thể xuất hiện trong cuộc diễu binh ngày 1/10.

Có thể giả định ở giai đoạn chuẩn bị, có một số lựa chọn tham gia cuộc duyệt binh, và những chủng loại vũ khí cụ thể được lên kế hoạch giới thiệu sẽ phụ thuộc vào tình hình quan hệ quốc tế. Mỗi thập kỷ một lần, các cuộc diễu binh vinh danh ngày kỷ niệm của Trung Quốc luôn có tầm quan trọng đặc biệt. Theo một cách nào đó, họ đánh dấu các giai đoạn phát triển sức mạnh quân sự của mình. Cuộc duyệt binh năm 1999 cho thấy sự khởi đầu sự phục hưng của quân đội Trung Quốc PLA sau giai đoạn phát triển khó khăn vì nhiều lý do trong những năm 1980-90, đã ra mắt các nguyên mẫu đầu tiên của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động DF-31 và một số loại vũ khí mới khác.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốс - Sputnik Việt Nam
Tại duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, Trung Quốc sẽ phô trương vũ khí mới

Cuộc duyệt binh năm 2009 đặc biệt quan trọng — sẽ chứng tỏ kết quả của bước đột phá kỹ thuật quân sự Trung Quốc bắt đầu từ cuối những năm 1990, dẫn đến một sự thay đổi đáng kể trong đánh giá về quân đội Trung Quốc  (PLA) trên thế giới và tại chính trong nước. Quá trình thay đổi diện mạo của PLA, nhanh chóng giảm sự tụt hậu trong lĩnh vực thiết bị kỹ thuật công nghệ  so với lực lượng vũ trang nước ngoài, đã trở nên rõ ràng hơn.

Theo truyền thống, trong các cuộc diễu binh ở Trung Quốc, vị trí chủ đạo dành cho dàn vũ khí thông thường. Trung Quốc bắt đầu chú ý đến phát triển vũ khí chiến lược của riêng mình kể từ năm 2015, khi các tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5B mới, cũng như các tên lửa đạn đạo tầm trung DF-16 và DF-26, cùng với một số hệ thống tên lửa được biết đến trước đó, được giới thiệu. Tại triển lãm của PLA tại thao trường Zhuzhihe năm 2017, dành riêng cho lễ kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội, đã tiếp tục ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn  di động DF-31AG.

Tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford - Sputnik Việt Nam
Liệu vũ khí tối tân của Trung Quốc có hạ được tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông?

Theo một số phương tiện truyền thông, việc trình diễn vũ khí chiến lược tại cuộc diễu binh sắp tới sẽ còn ấn tượng hơn nữa. Đặc biệt, dự kiến ​​sẽ ngay lập tức xuất hiện 18 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động mới DF-41. Những tên lửa này, hạng nặng và mạnh hơn DF-31, đã được phát triển với chi phí lớn ở Trung Quốc kể từ cuối những năm 1980.  Chúng có khả năng mang các đầu đạn dẫn đường riêng biệt và sẽ có  các phiên bản di động trên đường sắt và ô tô, cũng như cho các hầm phóng cố định . Việc trình diễn 18 tên lửa  cùng một lúc sẽ chứng minh, thứ nhất, những tên lửa này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt và thứ hai, Trung Quốc có khả năng sản xuất chúng với tốc độ rất nhanh.

Do đó, một con đường đang mở ra cho sự gia tăng rất nhanh số lượng đầu đạn hạt nhân có khả năng tiếp cận lãnh thổ Hoa Kỳ. Việc Trung Quốc sản xuất quy mô tương đối lớn hai loại vũ khí liên lục địa khác nhau nói lên ý định của Trung Quốc bắt kịp ngang hàng với hai siêu cường hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ.

Sự xuất hiện dự kiến ​​của các tên lửa trong cuộc diễu hành sắp tới rất có thể sẽ chứng minh sự dứt khoát trong quan điểm của Trung Quốc trong bối cảnh đối đầu chiến lược với Hoa Kỳ, hứa hẹn sẽ còn kéo dài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала