Công an Đà Nẵng bắt nhóm người Trung Quốc thuê thiếu nữ 15 đóng phim sex

© Ảnh : ZingCơ quan công an bắt Trương Huệ Mẫn - kẻ cầm đầu vụ việc.
Cơ quan công an bắt Trương Huệ Mẫn - kẻ cầm đầu vụ việc.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi đăng tìm các thiếu nữ xinh đẹp để đóng phim sex, nhóm người Trung Quốc cùng với một số người Việt quay lại cảnh kích dục, quan hệ rồi livestream trực tiếp lên các mạng xã hội hay đăng lên các trang web phim cấp ba, khiêu dâm.

Công an Đà Nẵng bắt nhóm người Trung Quốc sản xuất phim sex

5 người Trung Quốc có hành vi ấu dâm, kích dục, thuê thiếu nữ 15 tuổi đóng clip sex tại Đà Nẵng cùng với sự hỗ trợ của một số người Việt vừa bị công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp.

Ngày 17.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giam nhóm đối tượng 5 người Trung Quốc có hành vi ấu dâm, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em dưới 15 tuổi quan hệ tình dục, đóng phim sex để giao bán trên mạng.

Cô gái khóc - Sputnik Việt Nam
Thầy giáo mở phim sex rồi dâm ô 3 học sinh lĩnh án chung thân

Trước đó, theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 13.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng nhận được đơn tố cáo từ phía người dân về việc từ tháng 3.2019, cháu N.T.K.D. (15 tuổi, TP Đà Nẵng) bị nhóm đối tượng thực hiện hành vi ấu dâm.

Tại cứ điểm của nhóm nằm ở số 31 Lê Minh Trung (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), các đối tượng đã dụ dỗ mua dâm bé gái 15 tuổi này rồi tiến hành livestream phát trực tiếp cảnh quan hệ tình dục lên các mạng xã hội Trung Quốc.

Diễn biến quá trình điều tra cụ thể như sau: Đến ngày 14.9, sau khi củng cố các chứng cứ cần thiết liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Công an quận Sơn Trà, phường An Hải Bắc ập vào căn nhà 4 tầng ở số 31 Lê Minh Trung.

Tại đây, các đối tượng người Trung Quốc bị bắt gồm: Tưởng Đăng Quân (30 tuổi), Trương Huệ Mẫn (38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (33 tuổi), Đới Hồng Ni (22 tuổi), Lục Tiểu Duy (20 tuổi).

Nhóm còn có sự hỗ trợ của những người Việt đồng phạm đó là Sầm Thị Sen (24 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) và bà Nguyễn Thị Sửu (56 tuổi, Gia Lai) cũng đang lưu trú tại căn nhà. Được biệt, Sen ra Đà Nẵng học tiếng Trung rồi làm phiên dịch cho Trương Huệ Mẫn. Cô vừa là bạn gái của Trương Huệ Mẫn, vừa là người đứng tên thuê căn nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng để ở.

Bị công an đột kích bất ngờ, nhóm đối tượng Trung Quốc không kịp tiêu hủy điện thoại di động, laptop, các máy móc, trang thiết bị lưu trữ hình ảnh, clip, phim sex do nhóm thực hiện và sau đó phát tán lên các trang mạng xã hội và web khiêu dâm.

Đăng tin tìm gái xinh “việc nhẹ lương cao”- đóng clip sex

Theo thông tin từ phía cơ quan cảnh sát điều tra, nhóm các đối tượng khai nhận, từ tháng 2.2019 thuê Sầm Thị Sen làm phiên dịch tiếng Trung đồng thời tiếp tay cho các hoạt động phi pháp của cả nhóm.

Cụ thể, ngoài đứng ra thuê căn nhà làm cứ điểm tụ tập, Sen còn cùng các đối tượng người Trung Quốc tổ chức quay phim sex, chụp ảnh sex với các cảnh táo bạo, kích dục, quan hệ tình dục rồi tung lên các trang web phim đen, khiêu dâm. Cả nhóm còn tổ chức livestream phát trực tiếp để kiếm tiền từ các mạng xã hội Trung Quốc.

Người đàn ông và người đàn bà trên giường - Sputnik Việt Nam
Ám ảnh từ việc xem nhiều phim sex của gã trai 18 tuổi

Nữ công dân Việt Nam Sầm Thị Sen còn lên Facebook, Zalo, đăng tuyển diễn viên sex, lựa chọn các cô gái có ngoại hình xinh xắn để làm “việc nhẹ lương cao”. Khi liên hệ được với những thiếu nữ này, Sen yêu cầu gửi hình ảnh để xem, sau đó hẹn gặp rồi yêu cầu họ tham gia đóng phim sex.

Thỏa thuận của nhóm như sau: Nếu quay cảnh kích dục (nhưng không giao cấu thật) trong 6 tiếng sẽ được trả thù lao 700.000. Còn nếu táo bạo hơn, chịu quan hệ tình dục thật và quay cảnh ân ái táo bạo thì sẽ được trả 1 triệu đồng.

Toàn bộ những hình ảnh này được nhóm đối tượng truyền phát trực tiếp lên mạng xã hội để thu hút càng nhiều người xem và đăng tải lên các trang web phim cấp ba, khiêu dâm.

Đáng chú ý, người xem những clip này phải đăng ký tài khoản thành viên và chịu trả tiền cho các đối tượng qua một tài khoản được mở tại ngân hàng Trung Quốc.

Công an Đà Nẵng tiến hành khởi tố các đối tượng và đồng phạm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết suốt từ tháng 2-tháng 4.2019, Sầm Thị Sen đã có hành vi dụ dỗ nhiều cô gái tham gia đóng phim sex, kích dục, quan hệ tình dục với nhóm 5 đối tượng người Trung Quốc và kiếm tiền bằng hình thức sản xuất và đăng tải phim khiêu dâm lên mạng.

Đặc biệt, trong số các “diễn viên sex” có cô gái tên N. tham gia ngay từ đầu với Sen, nhưng sau đó lại nghỉ việc. Đến lượt cô bé 15 tuổi tên N.T.K.D được N. giới thiệu đến tìm Sen để kiếm tiền “việc nhẹ lương cao”.

TV - Sputnik Việt Nam
Phim bộ Trung Quốc cấm sex, phù thủy và đồng tính

N.T.K.D bị dụ dỗ tham gia đường dây sản xuất phim đen, clip sex suốt 4 tháng cho đến thời điểm bị Công an TP.Đà Nẵng ập vào, triệt phá.

Phía cơ quan điều tra xác định có 4 nữ diễn viên đã tham gia làm phim sex. Ngoài N. và D. còn hai cô gái khác tên là P. và M. cũng cùng đóng clip từ tháng 6 đến tháng 9.

Do nạn nhân N.T.K.D mới chỉ 15 tuổi, 3 tháng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố 5 đối tượng người Trung Quốc có hành vi ấu dâm, đồng thời Sầm Thị Sen cũng bị khởi tố nhóm trên về tội “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan điều tra mở rộng, làm rõ thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала