Đảm bảo an toàn ở Trị An trong mùa mưa lũ năm 2019

© Ảnh : trianhpc.vnNhà máy Thủy điện Trị An
Nhà máy Thủy điện Trị An - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 17/09, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành xả điều tiết qua tràn xuống hạ lưu nhằm đảm bảo an toàn thân đập.

Nhà máy Trị An xả lũ

Theo Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An Võ Tuấn Nhẫn, nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai liên tục đổ về hồ những ngày qua. Hiện lượng nước về hồ đạt mực 60,8m và đang gia tăng (mực nước đầy hồ là 62m). 

Do mưa lớn trên thượng nguồn các ngày qua, lượng nước đổ về hồ dao động từ 1.500m3/s và dự kiến trong những ngày tới có thể đạt 1.900m3/s.

Lũ lụt ở Lào - Sputnik Việt Nam
Dựng lại 31 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi ở Thanh Hóa

Vào lúc 9h sáng 17/09, nhà máy Thủy điện Trị An đã tiến hành xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 150 m3/s, nâng tổng mức lưu lượng nước xả xuống hạ du lên 950m3/s.

Ông Nhẫn cho biết thêm, sau khi nâng lượng xả tràn, tùy tình hình diễn biến của thời tiết, công ty có thể tiếp tục thay đổi lượng nước qua đập tràn.

Việc xả lũ đã được thông báo đến chính quyền và người dân sống dọc sông Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh biết và có phương án phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra, đặc biệt trong trường hợp những vùng thấp trũng bị thiệt hại.

Nhà máy Thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai từ năm 1984 với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô. Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1991. Ngoài ra, Trị An là thủy điện đa mục tiêu, công trình còn đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ. Đây là công trình thủy điện lớn nhất ở miền nam.

Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Bộ tiến hành xả lũ vì mưa lớn kéo dài

Hôm 3/9, chánh văn phòng ứng phó thiên tai huyện Hương Khê, ông Lê Quang Vinh, cho biết, đầu tháng 9 trên địa bàn huyện Hương Khê xảy ra mưa lớn 200-350mm. Do đó, nước lũ ở sông Ngàn Sâu lên nhanh và vượt báo động II, có nhiều địa phương bị ngập lụt, giao thông bị chia cắt.

Những người đang vượt qua con đường ngập nước. - Sputnik Việt Nam
Lũ lụt ở Việt Nam: 1 người thiệt mạng, 13 người mất tích

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết trong ngày 3-9, hồ Vực Mấu (thị xã Hoàng Mai) phải xả hai cửa tràn với lưu lượng xả 62,1m3/s; hồ Sông Sào (huyện Nghĩa Đàn) xả một cửa tràn với lưu lượng xả 25m3/s. 

Ngoài ra, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, ông Lê Hoàng Linh, cho hay, mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở đất ở một số vị trí trên tuyến đường nối trung tâm huyện lên các xã vùng cao, biên giới giáp Lào. Khối lượng đất đá và cây xanh bị sạt lở tràn xuống lòng đường, gây khó khăn cho việc đi lại.

Trong khi đó, ở Đà Nẵng, việc mưa lớn giúp thành phố giải quyết nhiều vấn đề nông nghiệp. Theo lời ông Lê Văn Tuyến, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, mưa lớn ở đầu nguồn đã đẩy lùi nước mặn xâm nhập vào các sông, giúp thành phố cải thiện tình hình thiếu nước sinh hoạt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала