Quân nhân Nga bị thương trong khi bắt giữ những kẻ săn bắt trộm ở biển Nhật Bản

© Ảnh : Border Service of the Federal Security Service of the Russian Federation in CrimeaBa tàu của Hải quân Ukraina Berdyansk, Nikopol và Yana Kapa vi phạm biên giới Nga
Ba tàu của Hải quân Ukraina Berdyansk, Nikopol và Yana Kapa vi phạm biên giới Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ba quân nhân đã bị thương trong cuộc tấn công của thủy thủ đoàn trên con tàu Triều Tiên ở Biển Nhật Bản vào đoàn kiểm tra, theo thông báo từ trung tâm truyền thông Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Được biết, lực lượng bảo vệ biên giới ven biển ở khu vực bờ Kito-Yamato (biển Nhật Bản, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Liên bang Nga) đã phát hiện hai chiếc thuyền của Triều Tiên và 11 thuyền máy tham gia săn bắt trộm.

Moon Jae In - Sputnik Việt Nam
Seoul đe dọa sẽ trừng phạt các quan chức nếu họ nhắc tới cụm từ "Biển Nhật Bản"

"Một con thuyền với thủy thủ đoàn gồm 21 người đã bị bắt giữ. Thủy thủ đoàn của con thuyền Triều Tiên thứ hai (hơn 45 người) đã thực hiện cuộc tấn công vũ trang vào các thành viên của đội tuần tra biên giới. Ba quân nhân bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau", - báo cáo cho biết.

Thông báo nhấn mạnh rằng các nhân viên trên tàu của cơ quan kiểm soát biên giới thuộc FSB Nga tại tỉnh Primorsky đã phải thực hiện các biện pháp quyết liệt để hạn chế hoạt động bất hợp pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала