Mascara hóa ra nguy hiểm cho sức khỏe

© Ảnh : PixabayMake-up
Make-up - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sử dụng mascara hàng ngày có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Fox News công bố khuyến nghị của các bác sĩ để tránh tác động nguy hiểm khi trang điểm.

Theo bác sĩ da liễu Alexis Granite của Cadogan Clinic, chuyên phẫu thuật thẩm mỹ có trụ sở tại London, cần phải luôn rửa mắt trước khi đi ngủ. Bất kỳ mỹ phẩm trang điểm nào còn lại trên mặt không chỉ có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông mà còn gây kích ứng, viêm và nhiễm trùng.

“Viêm quanh mí mắt dẫn đến rụng lông mi”, - chuyên gia kết luận.

Cô gái Việt nam. - Sputnik Việt Nam
Những thực phẩm thiết yếu mang lại vẻ đẹp cho phụ nữ

Chuyên gia về mắt và phát ngôn viên của Hiệp hội nhãn khoa Anh Ceri Smith-Jaynes nói thêm rằng việc sử dụng mascara hàng ngày sẽ làm tổn thương màng nước mắt.

Nếu màng này bị tổn thương thì nước mắt sẽ bay hơi nhanh hơn, mắt khô và sẽ khó chịu, bà nhận xét.

Hơn nữa, theo nữ chuyên gia, nói chung, bất kỳ loại trang điểm nào cho mắt cũng có thể xâm nhập vào mắt sau vài phút và dẫn đến kích ứng. Kích ứng gia tăng nếu nước hoặc nước bọt lọt vào lọ mascara, cũng như nếu sử dụng cùng một chiếc chổi với người khác.

Trong trường hợp xấu nhất, sử dụng quá nhiều mascara và vệ sinh kém có thể dẫn đến nhiễm trùng giác mạc.

Nhiễm trùng như vậy rất hiếm khi xảy ra, nhưng chúng có thể xảy ra nếu bạn vô tình làm trầy mắt bằng chổi quét mascara, bà Smith Smith-Janes lưu ý và khuyên không nên trang điểm khi lái xe ô tô hoặc đang đi tàu hỏa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала