Mỹ sẽ không tha thứ cho “hành vi đe dọa” của Iran

Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho “hành vi đe dọa” của Iran, quốc gia mà các quan chức Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ cáo buộc đã thực hiện vụ tấn công các cơ sở dầu lửa của Vương quốc Ả Rập vào cuối tuần qua.

"Hôm nay tôi đã gặp Thái tử Ả Rập Saudi, Mohammed bin Salman, để thảo luận về các cuộc tấn công chưa từng có vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Hoa Kỳ ủng hộ Ả Rập Xê Út và ủng hộ quyền tự vệ của họ", - ông Pompeo viết trên Twitter. 

Ông Pompeo đang có chuyến thăm Ả Rập Saudi, sau đó ông sẽ thăm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Ông Pompeo và Muhammad bin Salman đã thảo luận về "sự cần thiết phải hợp nhất những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để chống lại mối đe dọa vẫn đang tồn tại từ chế độ Iran" và đồng ý rằng "chế độ Iran phải chịu trách nhiệm cho hành vi hung hăng, liều lĩnh và đe dọa của mình".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала