Philippines bắt thêm 324 người Trung Quốc trong đường dây lừa đảo trên mạng

© Fotolia / Jinga80Còng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các đối tượng bị bắt qua tang tham gia hoạt động lừa đảo trên mạng và sẽ bị trục xuất về nước.

Một quan chức Cục Xuất nhập cảnh Philippines, ông Jaime Morente, cho biết, phần lớn các đối tượng nói trên sẽ bị trục xuất do không có giấy tờ tùy thân.

Ông Morente đồng thời nhấn mạnh, Philippines sẽ tiếp tục truy quét những người nước ngoài đang lưu trú bất hợp pháp tại nước này, đặc biệt là những đối tượng có dính líu tới trò chơi trực tuyến trái phép, lừa đảo qua mạng và lừa đảo đầu tư, phần lớn nhằm vào các nạn nhân ở nước ngoài.

Quân nhân Mỹ và Philippines  - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Duterte: Không cho phép ai triển khai vũ khí hạt nhân ở Philippines

Thanh tra Morente cũng cho biết Cơ quan Di trú nhận được thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc về 4 nghi phạm trong một vụ lừa đảo đầu tư trị giá 100 triệu nhân dân tệ (327,7 tỉ đồng).

Đây là chiến dịch truy quét tội phạm mạng thứ 2 tại Philippines trong vòng một tuần qua.

Trước đó, vào ngày 13-9, cảnh sát Philippines thông báo bắt giữ 277 đối tượng người Trung Quốc trong cuộc truy quét một băng nhóm lừa đảo đầu tư quy mô lớn nhằm vào các nạn nhân ở Trung Quốc để chiếm đoạt hàng triệu USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала