Tên lửa hành trình Kalibr được hiện đại hóa sau thử nghiệm ở Syria

© Sputnik / Denis Abramov / Chuyển đến kho ảnhTàu tên lửa nhỏ "Grad Sviyazhsk" phóng tên lửa "Kalibr" trong buổi diễn tập tổng kết của nhóm tàu chiến Hạm đội Caspian
Tàu tên lửa nhỏ Grad Sviyazhsk phóng tên lửa Kalibr trong buổi diễn tập tổng kết của nhóm tàu chiến Hạm đội Caspian - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tên lửa hành trình Kalibr đã trải qua quá trình hiện đại hóa sau khi được sử dụng ở Syria, giúp giảm thời gian thiết lập nhiệm vụ bay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.

“Ví dụ, nếu chúng ta nói về việc sử dụng vũ khí có độ chính xác cao, chẳng hạn, trước kia để thực hiện nhiệm vụ bay của tên lửa hành trình Kalibr mất nhiều thời gian đến nỗi mục tiêu có thể đi mất. Còn hiện nay thời gian thiết lập nhiệm vụ bay của Kalibr đã giảm xuống đáng kể, tôi nhấn mạnh. Và chúng tôi luôn nghiên cứu để giảm thời gian truyền thông tin về chỉ định mục tiêu”, - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết.

Tầu ngầm “Veliki Novgorod” bắn các tên lửa Kalibr vào mục tiêu IS* - Sputnik Việt Nam
Nga nghiên cứu chế tạo tên lửa hành trình mới "Kalibr-M"

Nga đã nhiều lần tổ chức các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr để chống lại những kẻ khủng bố ở Syria.

Cuộc tấn công đầu tiên như vậy xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2015, khi các tàu thuộc đội tàu Caspian của Hải quân Nga - tàu tên lửa tuần tra Dagestan, các tàu tên lửa nhỏ của dự án Grad Sviyazhsk, Uglich và Veliky Ustyug đã phóng 26 tên lửa Kalibr NK từ Biển Caspian.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала