Các nhà khoa học nói về nguy cơ đe dọa tăng nhiệt độ toàn cầu vào năm 2100

© Ảnh : PixabayCó chăng nguy cơ “Tận thế”?
Có chăng nguy cơ “Tận thế”?  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Theo báo cáo của các nhà khoa học United In Science bắt đầu công việc vào thứ Hai tại New York, nỗ lực của các quốc gia nhằm giảm khối lượng khí nhà kính sẽ không thể giữ được cho nhiệt độ toàn cầu chỉ tăng trong vòng 1,5 độ, mà rất có thể, sẽ tăng tới 2,9-3,4 độ vào năm 2100.

Báo cáo được lập trên cơ sở dữ liệu khoa học của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Dự án Carbon toàn cầu (Global carbon), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), chương trình nghiên cứu của FutureEarth.

"Khí thải nhà kính toàn cầu sẽ không đạt đến đỉnh điểm vào năm 2030 và đặc biệt là vào năm 2020. Các mục tiêu các quốc gia nêu lên về giảm phát thải khí nhà kính (NDCs) sẽ đảm bảo nhiệt độ toàn cầu tăng lên tới 2,9-3,4 độ vào năm 2100 so với thời đại tiền công nghiệp (trước năm 1850)”, - tuyên bố cho biết, trích dẫn dữ liệu từ Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc.

Theo các chuyên gia, cần tăng mục tiêu hiện tại của các quốc gia về giảm khí thải để nhiệt độ không vượt quá 2 độ và để duy trì trong vòng 1,5 độ lên năm lần.

Theo hầu hết các đại diện của cộng đồng khoa học, việc phát thải khí nhà kính khiến nhân loại đẩy nhanh tốc độ nóng lên toàn cầu. Không có ảnh hưởng của con người, không thể tăng quá 1 độ, điều này sẽ cho nhân loại thời gian thích nghi dần với các quá trình đang diễn ra. Bất chấp tuyên bố của các nhà khoa học và nỗ lực của các quốc gia đồng ý giảm phát thải theo Nghị định thư Kyoto và Thỏa thuận Paris thay thế, vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể. Các biện pháp trước đây được cho là đảm bảo lượng khí thải cao nhất vào năm 2020 và tiếp tục giảm chúng, nhưng điều này đã không xảy ra.

thuốc - Sputnik Việt Nam
Vạch mặt kẻ thù chính đối với sức khỏe con người

Trước đây, các nhà khoa học đã xem xét một số kịch bản để tăng nhiệt độ toàn cầu tùy thuộc vào lượng khí thải CO2. Tùy chọn nhẹ nhàng nhất là tăng nhiệt độ dưới 1,5 độ. Trong trường hợp này, dự kiến sẽ gia tăng sản lượng ở các nước phía bắc, gia tăng tình trạng thiếu nước ngọt và sự biến mất của các sông băng nhỏ, và phá hủy rộng rãi của các rạn san hô. Nếu nhiệt độ tăng hơn 3 độ, thì sản lượng ở các nước đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ sẽ giảm, những vấn đề đáng kể với nước ngọt sẽ bắt đầu, kể cả ở miền nam nước Nga, số lượng các sự kiện nguy hiểm, cũng như tốc độ tuyệt chủng của động vật và thực vật sẽ tăng lên

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала