Erdogan điện đàm với Trump

© REUTERS / Kevin LamarqueDonald Trump và Recep Tayyip Erdogan
Donald Trump và Recep Tayyip Erdogan  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, cơ quan Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo.

Theo ông, các nhà lãnh đạo thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực.

Trước đó, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề tạo ra khu vực an toàn ở phía đông bắc Syria dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc ở Ankara.

Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ dự định thành lập các căn cứ quân sự thường trực ở Syria với Mỹ

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara và Washington đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một trung tâm điều phối cho các hoạt động chung và khu vực an ninh ở miền bắc Syria. Chính quyền Damascus chính thức chống lại thỏa thuận này, đó là một cuộc tấn công trắng trợn vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria và vi phạm thô bạo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Erdogan cho biết hôm thứ Hai rằng Ankara sẵn sàng khởi động một chiến dịch tại khu vực an ninh ở đông bắc Syria trong vòng hai tuần nếu các biện pháp cụ thể về việc tạo ra một khu vực an ninh sẽ không được thực hiện cùng với Hoa Kỳ.

© Ảnh : DHARecep Tayyip Erdogan
Erdogan điện đàm với Trump - Sputnik Việt Nam
Recep Tayyip Erdogan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала