HLV Park Hang-seo lên tiếng về hợp đồng với VFF, Văn Quyết và giấc mơ World Cup

© Ảnh : ZingHLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng ngày 29 tháng 9, HLV Park Hang Seo đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về kế hoạch huẩn bị của ĐT Việt Nam, U22 Việt Nam cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cũng như SEA Games 30.

Những yêu cầu cấp thiết để hiện thực hóa “Giấc mơ World Cup”

Trả lời cho câu hỏi, liệu bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng cho World Cup chưa, ông Park đã trả lời thẳng thắn:

“Tôi là HLV trưởng, nhưng chưa thể nói chắc chắn đã chuẩn bị được hay chưa chuẩn bị được cho mục tiêu World Cup. Tôi nghĩ rằng, trong tương lai chính phủ Việt Nam cần xây dựng kế hoạch thực tế, yêu cầu các HLV trưởng thực hiện. Tôi xin nói thẳng với tư cách HLV trưởng Việt Nam, thì chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu World Cup”, VOV dẫn lời ông Park khẳng định.

Thẳng thắn chia sẻ về việc “một mình” sẽ không thể hiện thực hóa giấc mơ World Cup, HLV Park cho hay:

Tiền đạo Nguyễn Việt Phong tại câu lạc bộ Viettel. - Sputnik Việt Nam
Huấn luyện viên Park Hang-seo gọi bổ sung tiền đạo Nguyễn Việt Phong của câu lạc bộ Viettel

“Tôi đã nói lúc trước thì việc tham gia World Cup phải có kế hoạch dài hạn và xây dựng đội ngũ nhân sự. Tôi nghĩ một mình tôi chuẩn bị không được. Chính phủ Việt Nam chắc chắn đang có kế hoạch để chuẩn bị. Còn nhiệm vụ là HLV trưởng sẽ thực hiện đúng kế hoạch của Chính phủ, của LĐBĐ Việt Nam đề ra. Tôi cũng muốn chúng ta chuẩn bị thật nhanh cho mục tiêu World Cup”.

Với mong muốn phát triển nền bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã chia sẻ về những điều cần sớm chuẩn bị trong thời gian tới:

“Chúng ta cần nhiều chuyên gia để hỗ trợ. Cầu thủ như một gói sản phẩm mà để hoàn thiện cần sự chung tay của các chuyên gia: Kỹ thuật, dinh dưỡng từ nhỏ, thể lực, đội ngũ y tế để phòng tránh và hỗ trợ chấn thương. Cần có một chuyên gia phân tích trận đấu cho đội tuyển. Chúng ta cũng cần có chuyên gia về tâm lý. Chúng ta cần rất nhiều lĩnh vực. Tôi là HLV trưởng là người tiếp nhận sự hỗ trợ đó để giúp cầu thủ trở nên hoàn thiện. Ở Việt Nam bây giờ chưa đầy đủ. Trong tương lai phải xây dựng đội ngũ chuyên gia. Chúng ta biết sắp tới có cơ hội thi đấu Olympic, World Cup thì chúng ta phải có đội ngũ đó”.

Có hay không mâu thuẫn giữa HLV Park và Văn Quyết?

Chia sẻ về việc triệu tập tiền vệ Võ Huy Toàn, thầy Park một lần nữa khẳng định: “Một cầu thủ tốt, có tài năng thì cánh cửa lên đội tuyển Việt Nam luôn mở”.

Ngay lập tức, ông nhận được câu hỏi của phóng viên về trường hợp của Nguyễn Văn Quyết, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia liên tục vắng mặt trong danh sách tập trung từ đầu năm 2019 dù vẫn thể hiện phong độ ấn tượng khi thi đấu ở CLB.

Kể từ sau AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo chưa lần nào triệu tập Văn Quyết lên đội tuyển. Trong khi đó ở V-League 2019, tiền đạo Hà Nội đang là cầu thủ nội ghi bàn nhiều thứ 2 của giải với tổng cộng 9 pha lập công.

Pha sút bóng của trung vệ Bùi Tiến Dũng. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam - Thái Lan: Đoàn quân của HLV Park Hang-seo cầm hoà với tỷ số 0:0

Trả lời cho câu hỏi đặt ra của phóng viên, thầy Park khẳng định ông không có mâu thuẫn nào với Văn Quyết như tin đồn. Có thể thấy, dường như phong cách chơi bóng của Văn Quyết không phù hợp với chiến thuật mà ông đang xây dựng.

“Không nên đặt vấn đề rằng tôi với Văn Quyết có vấn đề cá nhân. Tôi tôn trọng và thừa nhận tài năng của Văn Quyết. Tôi luôn đánh giá Quyết là cầu thủ tốt”, HLV Park Hang Seo nói.

“Văn Quyết là cầu thủ tài năng nhưng vấn đề là chiến thuật của CLB và đội tuyển có khác nhau. Cơ hội luôn luôn có, nhưng chúng ta biết rằng rất nhiều cầu thủ thi đấu tốt ở CLB không đồng nghĩa với việc anh ta lên ĐTQG cũng chơi tốt được. Các anh có hỏi rằng vì sao vua phá lưới nội không được lên tuyển. Quan trọng là khả năng tiếp nhận chiến thuật mới. Ví dụ đối với tôi kể cả cầu thủ tấn công cũng phải phòng ngự mà cầu thủ phòng ngự cũng phải tấn công. Đó là một trong những tiêu chí rất quan trọng”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhắc lại những tiêu chí tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Ngoài 3 tiêu chí mà ông vẫn thường nhấn mạnh là năng lực, phong độ và tinh thần thi đấu, ông cũng mở rộng ra những tiêu chí khác:

“Mỗi huấn luyện viên có một tiêu chí riêng. Tôi không thể nói hết ở đây. Tôi có 10 tiêu chí, ngoài kỹ thuật, còn tâm lý, thể lực. Quan trọng vẫn là năng lực cầu thủ và năng lực vận hành chiến thuật. Và khả năng hiểu, tiếp nhận chiến thuật, vấn đề thể lực. Tuỳ vào vị trí và thể lực của các cầu thủ khác nhau, bên cạnh đó còn yếu tố tinh thần. Đội tuyển đang vận hành theo sơ đồ 3-4-3, các cầu thủ sẽ phải làm quen, cần thêm thời gian để họ bắt nhịp”, Lao động dẫn lời khẳng định.

Trong lần tập trung này, ngoài các tiền đạo quen thuộc, thầy Park cũng trao cơ hội cho những gương mặt khác, trong đó có tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân – một cái tên rất quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, 2 năm vừa qua, anh liên tục vắng mặt trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo. Lần này, ông Park cho biết sẽ thử nghiệm Mạc Hồng Quân ở vị trí tiền đạo cắm trong đội hình thi đấu sắp tới. Đây cũng là vị trí Mạc Hồng Quân từng chơi dưới thời HLV Miura. Ngoài ra, ông Park cũng triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Việt Phong của CLB Viettel.

HLV Park Hang-seo nói về hợp đồng với VFF

Trả lời phỏng vấn báo chí về quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa thầy Park và VFF, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định tiền bạc không phải là vấn đề trong đàm phán:

“Đừng nói chuyện hợp đồng, hiện tại thời gian đóng băng. Đàm phán sẽ diễn ra sớm còn tôi sẽ dồn sức chuẩn bị tập trung cho trận đấu. Đồng thời, tôi khẳng định là HLV trưởng tuyển Việt Nam, nhưng còn là HLV chuyên nghiệp. Với tôi, tiền bạc không phải tất cả, cũng như không phải điều tôi nghĩ đến đầu tiên trong hợp đồng mới với VFF. Tôi đã nói với người đại diện khi đàm phán, tiền cao hay thấp không phải tất cả. Điều quan trọng nhất là phải nói cho tôi về chiến lược phát triển hay mục tiêu trong tương lai, kế hoạch của tôi rồi tiền bạc mới là vấn đề tiếp theo”– VTV trích phát biểu của HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Đưa ra bình luận về việc HLV Guss Hiddink “bị sa thải” sau khi tuyển U22 Trung Quốc để thua tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Park, HLV trưởng tuyển Việt Nam cho biết:

Thành bại của trận đấu tối nay có thể tác động tới kế hoạch chuẩn bị 2 năm tới của HLV Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang-seo chuẩn bị khắc chế lối chơi của Messi Thái

“Tôi không biết cụ thể việc này. Ở Hàn Quốc có người bảo tôi rằng ông Hiddink thua tôi nên bị sa thải nhưng điều đó là không đúng”.

Ông còn nói đùa, chuyện một HLV bị sa thải là “rất thường tình”:

“Tôi cũng không biết bị sa thải lúc nào đâu. Đó là sự thật mà các HLV phải chấp nhận. Với ông Hiddink, tôi không phải từng phục vụ ông ý mà khen ngợi nhưng ông ý thực sự rất giỏi. Đó là ngọn núi mà tôi không thể vượt qua được. Không phải vì thua tôi mà ông ý bị sa thải. Nếu nói thế thì tôi là người thất lễ. Vì tôi không phải là người như vậy”.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ 23.9 để chuẩn bị cho trận đấu ngày 10.10 với tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình. Sau đó các cầu thủ áo đỏ sao vàng sẽ di chuyển sang Indonesia để thi đấu trận kế tiếp tại Vòng loại World Cup 2022 gặp đội chủ nhà Indonesia vào ngày 15.10.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала