Bộ Ngoại giao Nga phẫn nộ vì Mỹ không cấp visa cho người Nga đi họp Đại hội đồng LHQ

© AFP 2023 / Alexander NemenovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bộ Ngoại giao bày tỏ sự phẫn nộ rằng Hoa Kỳ không cấp thị thực cho các nghị sĩ Nga để tới dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về các vấn đề quốc tế Konstantin Kosachev nói rằng ông không nhận được thị thực và không thể đến New York.

Sau đó, xuất hiện thông tin rằng còn một số đại biểu nữa của Nga cũng không được phép vào Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga bình luận việc Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc tấn công mạng

"Đây là một ví dụ đáng phẫn nộ về sự thiếu tôn trọng của Hoa Kỳ đối với các thành viên Liên Hợp Quốc, cũng như cho thấy Mỹ không thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là một quốc gia đang đón tiếp một tổ chức quốc tế tại đất nước mình", - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova bình luận.

Phía Mỹ thì lấy lý do là trục trặc về mặt kỹ thuật, và cũng trách cứ người Nga vì nộp tài liệu muộn.

“Không đúng. Các tài liệu đã được gửi vào thời điểm được chính các nhà ngoại giao Mỹ chỉ định. Các tài liệu được giao để xử lý trước đó (một vài tháng trước khi khởi hành) đã được trả lại với lời ghi chú “nộp quá sớm”, -  nhà ngoại giao lưu ý.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng đây là "một hành động không tôn trọng quyền lợi của các quốc gia có chủ quyền và các tổ chức quốc tế".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала