Em bé chưa ra đời đã cứu mẹ thoát chết

CC0 / Pixabay / Một phụ nữ mang thai
Một phụ nữ mang thai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nữ cư dân thành phố Huddersfield hạt West Yorkshire của nước Anh đã phát hiện bị ung thư bàng quang khi siêu âm kiểm tra thai kỳ giai đoạn đầu. Câu chuyện của cô đăng trên tờ Daily Mirror.

Hồi tháng 2 năm 2018, cô Katie Bennett 29 tuổi nhận ra là mình có bầu, đúng lúc cô định cùng chồng mới cưới là Tom Bennett lên đường hưởng tuần trăng mật.

«Mọi thứ xảy ra như trong giấc mơ, - cô hồi tưởng. – Người ta nói với chúng tôi rằng đã nghe được tim thai, và quá trình mang bầu diễn ra ổn thoả không có biến chứng. Thế nhưng chẳng mấy chốc, bác sĩ gọi chúng tôi vào văn phòng nói chuyện».  

Bác sĩ thông báo rằng khi soi siêu âm thấy có khối u ung thư trong bàng quang của cô gái. Các bác sĩ thực hiện nội soi bàng quang và xác nhận chẩn đoán. Trong tháng thứ ba của thai kỳ (tuần thứ 12), Bennett trải qua ca phẫu thuật thành công. Chuyên gia phẫu thuật đã loại bỏ một phần khối u.

Em bé sơ sinh - Sputnik Việt Nam
Hàng năm trên thế giới có 2,8 triệu phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh tử vong

Hai tháng trước khi sinh con, Bennett trải qua cuộc mổ nội soi bàng quang kế tiếp, và một lần nữa bác sĩ phát hiện khối u ung thư. Sau khi bé Oscar chào đời, người mẹ trẻ bắt đầu khoá điều trị. Tháng 1 năm 2019, sản phụ mới sinh con đã trải qua đợt hóa trị kéo dài sáu tuần lễ.

«Đó là quá trình rất mệt mỏi. Tôi muốn muốn dành thời gian ở nhà với Oscar. Thế nhưng tôi buộc phải đến bệnh viện hàng tuần», - người phụ nữ Anh nói.

Theo lời các bác sĩ, khối u đã giảm kích thước tuy không biến mất hoàn toàn.

«Dù sao chăng nữa, bé Oscar đã cứu mạng tôi…Nếu như không mang thai, làm sao tôi có thể biết là mình có khối u», - Bennett kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала