Hà Nội: Hậu quả đáng buồn của mâu thuẫn nhỏ

© Fotolia / MilankubickaTội phạm
Tội phạm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vụ án mạng xảy ra ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) sau khi nam thanh niên cầm dao sang nhà hàng xóm giải quyết mâu thuẫn với sau mâu thuẫn nhỏ, theo báo VTC.

Vụ án mạng xảy ra chiều tối 23/9, tại cụm 8, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Thông tin ban đầu, Trần Văn Thưởng (SN 2001, ở cụm 4, xã Thọ Xuân) có mâu thuẫn với Trần Đức Hồng (SN 2004) nên Thưởng đã cầm dao sang nhà để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ án mạng xảy ra ở Thái Bình. - Sputnik Việt Nam
Hung thủ đã cầm dao đâm anh ruột của mình trong lễ cúng khiến nạn nhân bị tử vong

Khi sang nhà Hồng, Thưởng bị ông Trần Đức Bách (SN 1977, bố của Hồng) dùng gậy vụt, nhưng gậy bị gãy và ông Bách bị ngã. Lúc này, Thưởng đâm ông Bách 1 nhát vào vùng hạ sườn phải.

Ông Bách bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa huyện Đan Phượng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Bách thiệt mạng.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Đan Phương cho biết, nạn nhân được đưa đến cấp cứu vào khoảng 18h15 trong tình trạng tim đã ngừng đập, đồng tử giãn tối đa, không còn phản xạ. Vùng lưng bên phải của nạn nhân có vết thương dài 10 cm, bờ sắc gọn, sâu và có máu đông. Bệnh nhân được xác định đã chết ngoài viện do vết thương thấu ngực.

© Ảnh : VTCNạn nhân thiệt mạng vì vết thương quá nặng.
Hà Nội: Hậu quả đáng buồn của mâu thuẫn nhỏ - Sputnik Việt Nam
Nạn nhân thiệt mạng vì vết thương quá nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đan phượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ Thưởng, thu con dao đối tượng dùng gây án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Văn Thưởng để xử lý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала