Tổng thống Rouhani cáo buộc Hoa Kỳ "khủng bố kinh tế Iran" từ diễn đàn Liên Hợp Quốc

© AP Photo / Presidency OfficeHassan Rouhani
Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) - Từ diễn đàn của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố rằng Iran đã phải đối mặt với "cuộc khủng bố kinh tế" từ Hoa Kỳ.

"Tôi phát biểu thay mặt cho một quốc gia đang chống lại cuộc khủng bố kinh tế tàn nhẫn nhất và bảo vệ quyền độc lập, quyền phát triển khoa học và công nghệ. Chính quyền Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ và đe dọa các quốc gia khác, đã nỗ lực đáng kể để tước đoạt lợi ích của Iran tham gia vào nền kinh tế toàn cầu, vi phạm bản quyền quốc tế, sử dụng hệ thống ngân hàng quốc tế không đúng mục đích”, - ông Hassan Rouhani phát biểu tại phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Mike Pompeo  - Sputnik Việt Nam
Mike Pompeo: Hoa Kỳ muốn một giải pháp hòa bình của vấn đề Iran

Đồng thời, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Iran sẽ không đàm phán với Hoa Kỳ dưới lệnh trừng phạt.

"Thay mặt cho đất nước và chính phủ của tôi, tôi muốn thông báo rằng đối với bất kỳ đề xuất đàm phán nào dưới lệnh trừng phạt, phản ứng của chúng tôi là tiêu cực... Chúng tôi sẽ không bao giờ đàm phán với kẻ thù muốn Iran đầu hàng trước nguy cơ đói nghèo, áp lực và trừng phạt", - ông Rouhani tuyên bố khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала