Mỹ sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt mới với Trung Quốc vì vận chuyển dầu của Iran

© AFP 2023 / Jim WatsonMike Pompeo
Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết, Mỹ đang áp dụng biện pháp trừng phạt mới đối với hai công ty Trung Quốc và nhân viên của họ vì vận chuyển dầu Iran trái với lệnh trừng phạt của Mỹ.

"Hôm nay, Hoa Kỳ sẽ có những hành động tiếp theo trong khuôn khổ chiến dịch của chúng tôi nhằm gây áp lực kinh tế tối đa chống lại chế độ Iran và những người góp phần vào hành vi gây bất ổn của nước này", - ông Pompeo nói trong tuyên bố.

tàu chở dầu của Iran  - Sputnik Việt Nam
Dầu Iran tới Trung Quốc, né lệnh trừng phạt của Mỹ

"Chúng tôi đang áp đặt biện pháp trừng phạt đối với một số công ty Trung Quốc vì cố tình tham gia vào các thỏa thuận lớn để vận chuyển dầu từ Iran... trái với lệnh trừng phạt của Mỹ", - ông nói thêm.

Ngoại trưởng lưu ý rằng "biện pháp này nhằm mục đích cắt đứt nguồn thu nhập quan trọng của Iran".

Biện pháp trừng phạt mới sẽ ảnh hưởng đến các công ty sau: Kunlun Holding Company, COSCO Shipping Tanker (Dalian). Cần lưu ý rằng hai công ty này sở hữu những công ty con đã được liệt kê trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ: China Concord Chemicals Co., Limited, Kunlun Shipping Company Limited, Pegasus 88 Limited, COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co, Ltd.

Ngoài ra, "Hoa Kỳ cũng áp dụng biện pháp trừng phạt đối với 5" nhân viên của hai công ty này.

Nhà máy lọc dầu ở Iran - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty Trung Quốc vì mua dầu của Iran

Cấm vận chặt chẽ hơn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị thắt chặt đáng kể lệnh trừng phạt đối với Tehran sau khi một số nhà máy của công ty dầu khí quốc doanh Saudi Aramco bị máy bay không người lái tấn công vào ngày 14 tháng 9, buộc vương quốc này phải cắt giảm hơn một nửa sản lượng.

Bất chấp việc phiến quân Hussite của Yemen (tổ chức đang chiến đấu chống lại Liên minh Ả Rập do Ả Rập Saudi lãnh đạo) đã lên tiếng nhận trách nhiệm, Riyadh và Washington đổ lỗi cho Teheran về những gì đã xảy ra. Iran tuyên bố phủ nhận mọi cáo buộc. Chính phủ nước này nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ gây tổn hại cho toàn bộ khu vực, đồng thời lưu ý rằng những cáo buộc như vậy là “truyền thống” của Hoa Kỳ và không đáng ngạc nhiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала