Đàm phán thương mại Mỹ-Trung sắp nối lại

© AP Photo / Alex BrandonChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  với Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Vòng đàm phán thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 10 tại Washington, - CNBC đưa tin dẫn nguồn riêng..

Được biết, đại diện của Trung Quốc sẽ là Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc diễn ra từ năm 2018. Trong thời gian này, hai bên đã tổ chức thương lượng, trong đó họ ghi nhận có tiến triển nhưng kết quả lại tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của nhau.

Vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung gần nhất diễn ra tại Thượng Hải vào ngày 31 tháng 7. Các bên không đạt tiến bộ và bế tắc thương mại chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Đợt gia tăng thuế lẫn nhau mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, Hoa Kỳ đã tăng 15% thuế đối với một nhóm hàng hóa khác từ Trung Quốc với số tiền 300 tỷ đô la. Phía Trung Quốc cũng đáp trả bằng cách tăng thuế, phản đối Washington và kiện ra WTO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала