Iran đòi Mỹ 50 tỷ USD tiền bồi thường

© Sputnik / Alexei Nikolsky  / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Iran Hassan Rouhani tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran về Syria ở Ankara
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran về Syria ở Ankara - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Iran đòi Mỹ bồi thường cho những thiệt hại vì lệnh trừng phạt.

Hãng ISNA đưa tin với tham chiếu tuyên bố của Thư ký Hội đồng cố vấn (cơ quan tư vấn cho nhà lãnh đạo tối cao), ông Mohsen Rezai.

Iran, Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ phải bồi thường thiệt hại do trừng phạt chống Iran

Theo tin đưa, Tehran cho rằng Washington có nghĩa vụ phải trả số tiền như vậy để nước Cộng hòa Hồi giáo có thể trở lại thực thi các thỏa thuận hạt nhân.

“Chúng tôi cần những điều kiện ngoài Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA)”,- ông Rezai nói.

Ông đồng thời tuyên bố rằng Hoa Kỳ thông qua các lệnh trừng phạt đang cố gắng cắt đứt quan hệ thương mại của Iran và tiến tới phong tỏa đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала